Bắt nữ trình dược viên gian manh

Thứ hai, ngày 23/11/2015 14:30 PM (GMT+7)
Sau khi nhận thuốc từ nhân viên công ty, nữ trình dược viên đem giấu trong khuôn viên bệnh viện và chiếm đoạt 48 đơn thuốc trị giá 536 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam Lê Hoàng Kim Huyền (SN 1985, ngụ quận 6, TP HCM) về tội “Lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Lê Hoàng Kim Huyền được Công ty Dược K.M. tuyển dụng làm vị trí trình dược viên vào năm 2010 để tiếp thị thuốc và nhận đơn hàng.

img

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nơi nữ trình dược viên giấu 8 hóa đơn thuốc

Theo đúng quy trình, nhân viên công ty sẽ trực tiếp giao thuốc và nhân viên bệnh viện sẽ ký vào hóa đơn. Sau đó, bệnh viện sẽ chuyển khoản tiền thuốc qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Do cần tiền nên Huyền đã nghĩ cách chiếm đoạt thuốc của công ty. Huyền gọi điện báo giả là một số bệnh viện, bác sĩ cần thuốc gấp và đợi khi nhân viên mang thuốc đến giao thì Huyền chờ sẵn trước cổng bệnh viện nói sẽ giao giúp, yêu cầu nhân viên đứng ngoài chờ.

Sau đó, Huyền mang thuốc vào khuôn viên bệnh viện giấu rồi giả chữ ký nhân viên bệnh viện ký vào hóa đơn. Đến kỳ hạn thanh tóa, nhân viên công ty đối chiếu với sổ sách bên bệnh viện thì biết được Huyền chiếm đoạt số thuốc này nên trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Huyền thừa nhận đã giả chữ ký ở 48 hóa đơn, chiếm đoạt 536 triệu đồng của công ty. Sau đó, Huyền đã trả lại 100 triệu đồng và hứa trả toàn bộ số tiền còn lại nhưng sau đó bỏ trốn.

Phạm Dũng (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem