Bát Xát (Lào Cai): Có 17 người chết và mất tích, huy động trên 1.000 người khắc phục hậu bão số 3

Mùa Xuân Thứ năm, ngày 12/09/2024 20:50 PM (GMT+7)
Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Bát Xát (Lào Cai) đã khiến 13 người chết, 4 người mất tích, hơn 730 ngôi nhà bị thiệt hại... Để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, huyện đã huy động trên 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Bình luận 0

Bát Xát (Lào Cai): Huy động trên 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bát Xát)

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Bát Xát

Tính đến chiều 12/9, trên địa bàn huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã có 25 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất bởi ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3; trong đó có 13 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương. 

Toàn huyện có hơn 730 nhà ở bị thiệt hại; trong đó có hơn 60 nhà bị đổ sập hoàn toàn, trên 350 nhà bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Tổng số trường học bị thiệt hại là 24 trường (có 8 trường bị thiệt hại nặng do sạt lở đất, 2 điểm trường bị ngập nước; 16 trường học và điểm trường học bị đất đá tràn vào sân, tường nhà).

Bát Xát huy động trên 1.000 người và nhiều phương tiện, máy móc khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Bát Xát. Ảnh: Truyền hình Bát Xát.

Mưa lũ gây sạt lở và vùi lấp trên 85ha lúa; hơn 170ha ngô, hoa màu; gần 20ha cây trồng lâu năm, cây trồng hàng năm; trên 24 ha cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Trên 11 tấn lương thực bị trôi, ẩm ướt; 19 con trâu, ngựa bị trôi; trên 40ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại. Gây hỏng, sạt lở 16 công trình thuỷ lợi; 27 công trình nước sinh hoạt, làm mất nước sinh hoạt ở hầu hết các xã, thị trấn.

Toàn huyện có 25 trạm biến áp bị hỏng; 29 cột trung thế, hạ thế bị đổ và 798m dây điện trung thế bị đứt gây mất điện trên toàn huyện. Hiện tại các xã Trung Lèng Hồ, A Mú Sung… chưa có điện. 150 cột treo cáp bị gãy và khoảng 7.500m dây thông tin bị đứt, hiện tại còn 5 xã chưa có sóng điện thoại và Internet (xã A Mú Sung, A Lù, Dền Sáng, Y Tý, Dền Thàng). Các tuyến quốc lộ 4E; tỉnh lộ 155, 156b, 158; đường giao thông nông thôn tại các xã bị sạt lở, bị ách tắc giao thông.  

Bát Xát huy động trên 1.000 người và nhiều phương tiện, máy móc khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở đất ở xã A Lù. Ảnh: Truyền hình Bát Xát.

Bát Xát huy động trên 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc khắc phục hậu quả thiên tai

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai,ổn định cuộc sống cho người dân, huyện Bát Xát đã huy động lực lượng gồm trên 1.000 người và 5 ô tô, 25 máy xúc tham gia hót sạt các tuyến đường chính; đến các địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích.

Đến nay, có hơn 500 hộ dân được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Tuyến đường Bản Vược - Bản Xèo đã khắc phục tạm thời, thông tuyến đến Km3; tuyến Bản Vược - A Mú Sung đã khắc phục, thông tuyến đến đầu cầu xã Nậm Chạc. Huyện cũng đã thành lập tổ tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân; kịp thời vận chuyển, hỗ trợ cho người dân.

Bát Xát huy động trên 1.000 người và nhiều phương tiện, máy móc khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 3.

Huyện Bát Xát huy động lực lượng trên 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Truyền hình Bát Xát.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và tại các xã, thị trấn bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, đảm bảo 100% quân số; bố trí lực lượng, phương tiện cùng với nhân dân, kịp thời xử lý các tình huống. Tổ chức vận động nhân dân khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn.

Huyện đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gồm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ thiệt hại; sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi và nước sinh hoạt hoạt; hỗ trợ khắc phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tại để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, kinh phí để nhân dân ổn định cuộc sống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem