Bầu Đức: "Tôi ủng hộ Bầu Tú 3 tay luôn chứ không chỉ 2 tay"

Thứ sáu, ngày 11/05/2018 19:10 PM (GMT+7)
Bầu Đức khẳng định ông và HAGL dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Bầu Tú trong công tác chấn chỉnh trọng tài tại V.League.
Bình luận 0

Vấn đề trọng tài không phải là chuyện mới của bóng đá Việt Nam nhưng nhiều năm qua thì mọi chuyện vẫn trong cái vòng tròn kiểu khép kín mà phần lớn không thể đụng đến. Tuy nhiên, sau tiếng còi 'méo' của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong trận giữa HAGL vs Khánh Hòa trên sân 19/8 khiến Bầu Tú có quyết định rất cứng rắn được Bầu Đức rất hoan nghênh.

Theo đó, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã kí quyết định 'treo còi' trọng tài Nguyễn Văn Kiên vô thời hạn, ngoài ra quyết định cũng điền tên trọng tài Nguyễn Trọng Thư vào danh sách không được mời bắt giải V.Legaue trong thời gian tới.

img

Bầu Đức ủng hộ Bầu Tú hết mình.

Trả lời Zing.vn, Bầu Đức chia sẻ: "Mừng cho bóng đá Việt Nam quá, mừng lắm đấy. Hành động của anh Trần Anh Tú ở VPF là cực kỳ dũng cảm. Anh Tú biết, dám cắt và đã cắt chính xác những dây rợ vừa xưa cũ, vừa lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng dây này lớn lắm, ai cũng biết nhưng xưa nay chưa ai dám làm vì họ đều có bảo kê hết. Tôi mong VPF tiếp tục dũng cảm vì những dây này vẫn chưa hết đâu.

Nếu anh Tú vẫn làm được điều này trong một thời gian nữa, bóng đá Việt Nam sẽ tốt lên. Làm sao có thể không ủng hộ anh Tú? Tôi sẽ ủng hộ 3 tay luôn chứ không chỉ 2 tay. Dù sắp tới rời khỏi VFF, tôi vẫn sẽ ủng hộ hết mình cho anh Tú. Tôi cho rằng đây là hành động đột phá của anh Tú. Mong anh sẽ tiếp tục đột phá. Tôi cũng muốn anh Tú làm được thêm 5 năm nữa ở VPF. Như thế, vấn nạn trọng tài sẽ được dẹp bỏ hoàn toàn".

Việc Bầu Đức rất vui với chiến tích của Bầu Tú trước Ban trọng tài VFF không phải điều bất ngờ, bởi trước đó ông chủ đội bóng phố Núi và những lãnh đạo đời đầu của VPF từng cố gắng chấn chỉnh công tác trọng tài nhưng chưa có nhiều hiệu quả.

Chủ tịch VPF, Trần Anh Tú nhấn mạnh, hình ảnh trọng tài Việt nam đi xuống rất nhiều thời gian gần đây và các trọng tài cần phải lấy lại thể diện nghề nghiệp của mình. Ông hy vọng những “ông vua áo đen” trên sân cỏ hãy làm tốt nhiệm vụ, điều này sẽ giúp họ nhận được sự tin tưởng để thường xuyên được trao cơ hội bắt chính và đây cũng là cách tốt nhất để các trọng tài có được thu nhập cao.

Kiên Lê (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem