Bầu Tú: “Trọng tài cứ bắt tốt đi, sẽ không lo chuyện tiền bạc"

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 10/05/2018 16:09 PM (GMT+7)
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã thể hiện quan điểm cứng rắn đối với những trọng tài mắc sai lầm trong các trận đấu thuộc V.League, nhưng cũng mở lòng khi nói rằng, chỉ cần các “vị vua áo đen” làm tốt phần việc của mình, họ sẽ không phải lo lắng về thu nhập.
Bình luận 0

Những lùm xùm về trọng tài V.League vẫn chưa lắng xuống. Ngày 7.5, VPF họp khẩn và đích thân Chủ tịch Trần Anh Tú ký quyết định ngưng hợp tác vô thời hạn với 2 trọng tài Nguyễn Văn Kiên, trọng tài Nguyễn Trọng Thư và Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền vì những sai sót nổi cộm trong các trận đấu thuộc V.League 2018 trước đó.

img

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.

1 ngày sau, Ban trọng tài VFF cùng với Thường trực VFF, Ban tổng thư ký VFF, VPF và Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã có buổi họp liên quan đến chuyện VPF tạm ngưng hợp tác vô thời hạn với 3 trọng tài kể trên. Trong cuộc họp này, một thành viên của Ban trọng tài cho biết, thông báo của VPF “chưa phù hợp với chức năng, thẩm quyền của đơn vị tổ chức giải”.

Bởi ông Hiền không chỉ là giám sát trận đấu mà còn là Phó ban trọng tài VFF, chịu trách nhiệm phân công trọng tài. VPF chỉ có quyền không mời ông Hiền làm giám sát trận đấu chứ không thể tước quyền Phó ban trọng tài, quyền phân công của ông Hiền. Điều này khiến bầu Tú buộc phải lên tiếng xin lỗi vì đã đưa ra thông báo không đúng quy trình. Tuy nhiên, bầu Tú vẫn giữ quan điểm không tiếp tục hợp tác với Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trọng Thư và Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền. Và VFF về cơ bản cũng đồng ý với quyết định từ VPF.

Thế nhưng, Ban trọng tài VFF dường như không quan tâm tới quyết định của VPF. Theo đó, trong văn bản phân công trọng tài và giám sát trọng tài tại tứ kết Cup quốc gia và vòng 8 V.League do VFF gửi cho VPF chiều 9.5, hai ông Nguyễn Trọng Thư và Dương Văn Hiền vẫn có tên. Ông Nguyễn Trọng Thư được phân công bắt chính một trận trong khi ông Dương Văn Hiền đảm nhiệm vai trò giám sát trọng tài ở hai trận đấu. Ngay sau đó, VPF gửi trả văn bản sang VFF vì không đồng ý việc phân công này.

Rõ ràng, bầu Tú vẫn giữ thái độ cứng rắn với các trọng tài mắc lỗi, kiên quyết không tái hợp tác với họ. Ông khẳng định, việc này chỉ tốt cho bóng đá Việt Nam và cho chính bản thân các “vị vua áo đen”. Theo đó, ông bầu đi lên từ futsal nhấn mạnh, một khi trọng tài trên sân cỏ làm tốt nhiệm vụ của mình, thì việc cải thiện thu nhập chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Tôi cũng đã nói chuyện với các trọng tài. Nếu họ muốn có thu nhập cao, hãy bắt cho tốt. Bắt tốt thì chất lượng giải mới lên, người hâm mộ mới tin và đến sân, nhà tài trợ mới đầu tư thì giải mới có tiền. Các trọng tài cũng cần lấy lại thể diện nghề nghiệp của mình. Lâu nay, hình ảnh trọng tài Việt Nam đã đi xuống rất nhiều”, bầu Tú phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem