Bayern Munich và bài học về sự sợ hãi

Thứ năm, ngày 14/03/2013 06:24 AM (GMT+7)
Dân Việt – Ở cuộc tiếp đón Arsenal tại trận lượt về sáng nay, Hùm xám đã thấm thía nỗi sợ cận kề việc bị loại khỏi sân chơi khi để thua với tỷ số 0-2 ngay ở thánh địa của mình.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng knock-out Champions League sáng nay, Arsenal, với tinh thần chiến đấu kiên cường và sự quả cảm, đã dạy cho Bayern bài học về sự sợ hãi ngay tại “hang hùm” Allianz Arena. Khi trọng tài cất còi kết thúc trận đấu, đội chủ nhà mới có thể thở phào, bỏ sang một bên nỗi lo trĩu nặng trong tim họ.

img
 Bayern suýt "ngã" khỏi Champions League bởi trận lượt về sáng nay.

Chính HLV Jupp Heynckes của Bayern cũng phải thừa nhận “thần may mắn” đã giúp đội bóng xứ Bavaria có được tấm vé vào chơi ở tứ kết.

“Phần lớn các cầu thủ Bayern đã chơi dưới sức trong trận đấu vừa qua. Việc phải đón nhận bàn thua từ rất sớm đã khiến tinh thần thi đấu của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự mất bình tĩnh trong lối chơi của Bayern.

Bayern đã may mắn khi vượt qua được Arsenal để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay, đội bóng của tôi cần phải rút ra bài học kinh nghiệm để tránh việc phạm phải những sai lầm như ngày hôm nay”, Heynckes chia sẻ trên tờ ZDF.

Bên kia chiến tuyến, chiến thắng sáng nay không đủ để các Pháo thủ thành London giành tấm vé tứ kết của sân chơi danh giá nhất châu lục do họ đã để thua 1-3 trong trận lượt đi tại sân nhà Emirates (hòa chung cuộc 3-3 sau 2 lượt trận nhưng Arsenal bị loại do luật bàn thắng sân khách).

Chẳng thế mà sau trận đấu, HLV Wenger của Arsenal đã thể hiện sự tiếc nuối cùng cực. "Ở trận lượt về sáng nay, chúng tôi thiếu may mắn để có thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Đơn cử như cú dứt điểm ở cự ly gần của Gervinho trong những phút cuối trận.

Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là việc Arsenal đã phòng thủ kém và để thua với cách biệt lớn trong trận lượt đi. Nếu chúng tôi chỉ thua trên sân nhà với tỷ số 1-2, mọi thứ đã hoàn toàn khác”, HLV Wenger nói trên Sky Sports.

img
HLV Wenger và một trời tiếc nuối.

Với trận thắng sáng nay, Arsenal đã có câu trả lời cho những hoài nghi. Họ đã không tung cờ trắng trước nghịch cảnh. Họ đã chiến đấu tới những giây phút cuối cùng bất chấp hy vọng ngược dòng mỏng mạnh. Thế nên sẽ là không quá nếu như nói rằng Pháo thủ đã rời cuộc chơi trong danh dự. Và đây cũng là cơ sở để vị HLV người Pháp dành những lời tốt đẹp nhất cho các học trò.

“Arsenal đã thi đấu rất tốt trước Bayern. Tuy ở vào tình cảnh khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã không hề nhụt chí. Dù đội nhà bị loại, song tôi vẫn cảm thấy tự hào với những gì chúng tôi đã thể hiện", HLV Wenger nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem