Bé 3 tuổi chết cóng vì bị cô giáo bỏ quên ngoài trời -5 độ C

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ bảy, ngày 17/02/2018 19:55 PM (GMT+7)
Một bé gái ở Nga mới 3 tuổi bị đóng băng tới chết ở ngoài trời -5 độ C sau khi cô giáo quên đưa bé vào nhà sau giờ chơi. 
Bình luận 0

img

Bé gái Zakhra Rzayeva bị chết cóng vì cô giáo bỏ quên ngoài sân chơi giữa trời - 5 độ C

Theo Daily Star, thi thể bé Zakhra Rzayeva, 3 tuổi được phát hiện đã đông cứng sau đống tuyết cao trong sân chơi tại một nhà trẻ ở thủ đô Moscow. Nhiệt độ ngoài trời khi đó cực lạnh ở mức khoảng -5 độ C. 

Cô giáo Nhà trẻ 2120 bị cáo buộc đã bỏ quên bé gái ở ngoài trời trong tiết trời giá lạnh trong suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Khi cô giáo này chợt phát hiện ra sự vắng mặt của bé gái thì mọi thứ đã quá muộn dù các nhân viên y tế đã ra sức hồi sinh bé.

img

Moscow đang trải qua những ngày lạnh giá

Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra về vụ án. Trong khi đó, bố mẹ bé Rzayeva, Rizvan Rzayev và Gulnara Shakhadat là những người phải hứng chịu nỗi đau lớn nhất. 

Anh Ramil Gadzhiyev, một người bạn của gia đình chia sẻ: "Chúa trời không cho phép bất cứ bậc cha mẹ nào phải trải qua chuyện này. Buổi trưa, khi anh chị ấy (bố mẹ bé Rzayeva) đang ăn trưa, họ nhận được thông báo con mình đã chết cóng. Đó là những gì tôi đã nghe được. Nhưng tôi không biết điều gì thực sự đã xảy ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem