Bê bối tình dục mới làm chao đảo Quốc hội Úc

Minh Nhật Thứ ba, ngày 23/03/2021 11:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, nhân viên có liên quan đến hành vi tình dục "kinh tởm và bệnh hoạn" trong Quốc hội nước này đã bị sa thải trong vụ bê bối tình dục mới nhất khiến dư luận Úc phẫn nộ.
Bình luận 0

Nhân viên chính phủ lộ ảnh dâm ô

Bê bối tình dục mới làm chao đảo Quốc hội Úc - Ảnh 1.

Đám đông người biểu tình tham dự cuộc biểu tình chống bạo lực tình dục và bất bình đẳng giới trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc vào ngày 15/3.

Ten Network vào tối thứ Hai 22/3 đã phát đi cáo buộc rằng, một nhóm nam nhân viên chính phủ đã chia sẻ hình ảnh và video về hành vi tình dục trong tòa nhà Quốc hội Úc suốt 2 năm, bao gồm cả hình ảnh về hành vi quan hệ tình dục trên bàn làm việc của một nữ nghị sĩ. Một nhân viên chính phủ ngay lập tức bị cách chức sau cáo buộc trên.

Vụ bê bối tình dục mới nhất này xảy ra một tuần sau khi hàng nghìn phụ nữ tập hợp trên khắp nước Úc để phản đối bạo lực tình dục và việc chính phủ xử lý các vụ bê bối hiếp dâm gây chấn động Quốc hội.

Trước đó, một cựu nhân viên chính phủ tiết lộ việc cô từng bị cưỡng hiếp tại văn phòng một bộ trưởng ở tòa nhà Quốc hội Úc. Các cuộc tuần hành đã diễn ra trên khắp nước Úc tuần trước để phản đối vụ việc. Mức tín nhiệm dành cho Thủ tướng Úc Morrison thông qua các cuộc thăm dò ý kiến cũng giảm mạnh vì vấn đề này.

Thủ tướng Úc lên tiếng

Bê bối tình dục mới làm chao đảo Quốc hội Úc - Ảnh 2.

Thủ tướng Scott Morrison

Thủ tướng Scott Morrison ngày 23/3 đã lên tiếng tuyên bố ông hiểu dư luận thất vọng với cách ông xử lý một loạt cáo buộc về cách hành xử sai lệch đối với phụ nữ trong giới chính trị, đồng thời hứa sẽ thay đổi cách hành xử này. 

Ông cũng chỉ trích nhóm nam nhân viên chính phủ chia sẻ hình ảnh và video về hành vi tình dục trong tòa nhà Quốc hội Úc: "Hành động của những cá nhân này cho thấy sự thiếu tôn trọng hết mức đối với những người làm việc trong Nghị viện và đối với những lý tưởng mà Nghị viện đại diện".

"Tôi biết rằng nhiều người Úc, đặc biệt là nữ giới, cho rằng tôi không lắng nghe họ, và điều này khiến tôi buồn. Chúng tôi phải làm tốt hơn nữa… chúng tôi phải đưa quốc hội trở lại trật tự”, ông Morrison nói với cánh báo giới tại Canberra và thông báo sẽ nói chuyện cùng tất cả nhân viên chính phủ trong ngày 23/3 để nhắc nhở họ về trách nhiệm của mình.

Thủ tướng Úc cũng tuyên bố sẽ đưa ra một số đề xuất chắc chắn để cải thiện văn hóa công sở của quốc hội, đồng thời đảm bảo rằng những thay đổi sẽ được công bố trong vài tuần sắp tới.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem