Bé gái 4 tuổi bị hãm hại sau tiệc cưới của mẹ

Thứ năm, ngày 28/11/2013 08:11 AM (GMT+7)
Sau tiệc cưới của mẹ, bé gái 4 tuổi theo chân nam thanh niên hàng xóm đi chơi thì bị hắn giở trò đồi bại.
Bình luận 0

Ngày 27.11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lê Văn Thủ (23 tuổi) mức án 17 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Hình phạt này cao hơn đề nghị của đại diện VKS vì bị cáo được xác định là tái phạm nguy hiểm.

Thủ bị phạt 17 năm tù.
Lê Văn Thủ bị tuyên phạt 17 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 22.8, Thủ nhậu tại nhà hàng xóm ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) khi ông này làm lễ cưới với chị Trang. Sau khi tàn tiệc, con riêng của chị Trang là bé gái 4 tuổi chạy theo Thủ chơi và đã bị tên "yêu râu xanh" này hãm hại.

Chiều cùng ngày nạn nhân kể lại mọi chuyện cho người thân biết. Sáng hôm sau Thủ bị bắt.

Nhà chức trách xác định 8 năm trước Thủ từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 6 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", chưa được xóa án tích. Đầu năm nay, thanh niên này bị công an xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem