Bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Lời khai sốc từ người trông trẻ

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 03/03/2023 22:27 PM (GMT+7)
Công an huyện Thường Tín (TP.Hà Nội) đã giữ khẩn cấp 2 người trông trẻ trong vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an huyện Thường Tín đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi đi học về ở xã Vạn Điểm (Thường Tín).

Ở diễn biến mới nhất, Công an huyện Thường Tín ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cô An và cô Lành được xác định là 2 người có liên quan đến vụ việc của bé trai.

Bước đầu nhà chức trách xác định, chiều 1/3, công an địa phương nhận được tin báo về vụ bé 17 tháng tuổi nêu trên.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Lời khai sốc từ người trông trẻ - Ảnh 1.

2 cô giáo Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành thừa nhận đã hành hạ bé 17 tháng tuổi khiến cháu tử vong. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, nhà chức trách được thông tin rằng ngày 23/2, cô giáo báo với gia đình bé là con tự ngã khiến thương tích. Phía gia đình cháu bé không trình báo vụ việc, không hợp tác khám nghiệm tử thi.

Tiến hành triệu tập 2 cô giáo An và cô giáo Lành, ban đầu 2 người cũng khai bé tự ngã. Sau thời gian đấu tranh, An, Lành thay đổi lời khai. Họ khai rằng Lành đi lùi và va vào bé 17 tháng tuổi khiến con ngã ra nền nhà, An bế trượt làm bé ngã đập đầu.

Tiếp tục đấu tranh, An và Lành sau đó đã thừa nhận đánh đập bé 17 tháng tuổi khiến cháu bị thương tích, sau này dẫn đến tử vong.

Theo lời khai của các đối tượng, sáng ngày 23/2, bé được mẹ đưa đến cơ sở giữ trẻ tư nhân mà An và Lành đang là người trông trẻ. Khoảng 9 giờ cùng ngày hôm đó, khi được 2 cô đưa vào ngủ thì bé khóc rồi chạy ra ngoài.

Trước diễn biến này, Lành và An tiếp tục có các hành động hành hạ bé.

Đến chiều cùng ngày, khi bố mẹ bé đến đón thì được An, Lành thông báo con tự ngã. Ở các ngày tiếp theo (24,25,26), bé vẫn được bố mẹ đưa đến lớp. Sáng 26/2, An lại dùng chân đạp vào bụng bé khi thấy bé khóc. Hậu quả của cú đạp khiến bé bất tỉnh. An, Lành gọi cho gia đình bé và cùng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do tiên lượng xấu, bé chiều 1/3 được bệnh viện trả về, tối 2/3 thì bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại nhà.

Sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, động viên, các đơn vị liên quan đã pháp y tử thi, xác định bé tử vong vì chấn thương sọ não, cháy máu não, phù não.

Công an huyện Thường Tín đang khẩn trương làm rõ các thông tin liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem