Beckham và các đồng đội tại M.U tri ân HLV Ferguson

Thứ năm, ngày 09/05/2013 14:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - David Beckham đã thừa nhận sự nghiệp của mình sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao mà không có sự hướng dẫn của Sir Alex Ferguson.
Bình luận 0

Cựu tiền vệ Manchester United là người đầu tiên gửi lời tri ân tới HLV người Scotland sau khi ông tuyên bố nghỉ hưu sau 27 năm tại Old Trafford.

Và Beckham, người đã chơi cho Real Madrid, AC Milan và LA Galaxy sau khi rời Mỹ, đã nhanh chóng thừa nhận vai trò Ferguson trong sự nghiệp của mình.

img
 

“Như tôi đã nói nhiều lần trước, Sir Alex không chỉ là người quản lý lớn nhất và tốt nhất mà tôi từng là học trò, ông còn là một người cha của tôi từ lúc tôi đến M.U ở tuổi 11 cho đến ngày tôi ra đi”- Beck xúc động nói.

"Nếu không có ông ấy, tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì tôi đã làm trong sự nghiệp của tôi. Sau World Cup 1998 (khi Beckham đã bị đuổi khỏi sân và phải đối mặt với một phản ứng cực kỳ thù địch khitrở về nhà) mà không có sự động viên của ông, tôi đã hầu như không thể đối phó với dư luận không hay mà tôi đã nhận được trên và ngoài sân cỏ, tôi sẽ luôn luôn biết ơn ông đã hỗ trợ và bảo vệ cho tôi trong thời gian khó khăn đó. Cảm ơn ông và chúc ông tận hưởng hạnh phúc thời gian tới!"

Hậu vệ Rio Ferdinand là người đầu tiên trong các cầu thủ hiện đang thi đấu tại M.U bày tỏ sự cảm ơn đối với người thầy. Anh viết trên Twitter: "Sir Alex là người rất đạo đức, luôn mong muốn chúng ta chơi tốt hơn để giành chiến thắng. Xin cảm ơn ông".

Cristiano Ronaldo cũng đã dẫn đầu làn sóng Twitter của các cựu cầu thủ Quỷ đỏ gửi sự tri ân đến ông thầy cũ. Tin nhắn của Ronaldo rất đơn giản - đăng một bức ảnh của ngày đầu tiên của mình tại Old Trafford với Ferguson vào năm 2003 kèm thông điệp 'Cảm ơn tất cả mọi thứ, thưa ông chủ”.

Một bản hợp đồng truyền cảm hứng nhất của Ferguson-Peter Schmeichel, cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghe thông báo. "Tôi bị sốc - ông nói với Sky Sports News. "Thông tin đó như là một quả bom, tôi thực sự không biết phải làm gì, tôi rất buồn”.

Cựu tiền đạo của M.U Luis Saha cũng đã tỏ lòng kính Ferguson: “Ông là người đàn ông mạnh mẽ nhất tôi từng gặp trong cuộc sống của tôi sau cha tôi”.

Một người cũ tại Olf Traford, tiền đạo Michael Owen cũng đã lên Twitter để tỏ lòng biết ơn của mình đối với người quản lý cũ của mình: "Ông là một huyền thoại. Manchester United luôn gắn với tên tuổi của Ferguson. Tôi có vinh dự lớn là đã chơi dưới sự dẫn dắt của người quản lý tốt nhất thế giới mà tôi từng gặp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem