Belarus
-
Chỉ huy lực lượng phòng thủ Kiev giải thích lý do tại sao người Nga sẽ khó tiến ra ngoài biên giới với Belarus.
-
Erhii Deineko, người đứng đầu Cơ quan Biên phòng Ukraine đã báo cáo rằng, hiện tại Nga đã triển khai một nhóm 10.200 binh sĩ ở Belarus và con số này không đủ cho một cuộc tấn công vào Ukraine.
-
Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, mặc dù mối đe dọa về một cuộc tấn công mới của Nga từ biên giới phía bắc của Ukraine với Belarus là khó xảy ra nhưng không thể loại trừ khả năng đó.
-
Một nhà ngoại giao cấp cao giải thích rằng nhóm quân sự Nga-Belarus được thành lập để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm ẩn.
-
Một lô hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2K đã được chuyển giao cho Belarus, Bộ Quốc phòng nước này đưa tin được hãng tin Pravda của Ukraine dẫn nguồn.
-
Việc triển khai tập đoàn quân khu vực chung của Nga và Belarus là sự đáp trả trước việc NATO xây dựng lực lượng ở Ba Lan và Baltics, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo ngày 22/12.
-
Nga đã chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine trong 8 năm, kể cả trên trường quốc tế. Có hai sự kiện quan trọng trong quá trình này, một trong số đó là hiệp ước ngầm hỗ trợ lẫn nhau với Trung Quốc.
-
Tổng thống Vladimir Putin cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận quân sự với Belarus.
-
Tổng thống Vladimir Putin đã bay tới Belarus vào hôm nay 19/12 trong bối cảnh Kiev lo sợ rằng Nga có ý định gây áp lực buộc đồng minh cũ của Liên Xô tham gia vào cuộc tấn công trên bộ mới vào Ukraine và mở lại một mặt trận mới, theo Alarabiya.
-
Belarus, đồng minh ruột của Nga, tiến hành kiểm tra nhanh khả năng sẵn sàng chiến đấu cấp tốc của quân đội, theo lệnh từ Tổng thống Alexander Lukashenko. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine cũng tổ chức tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus.