Lý do ông trùm Wagner Prigozhin khó ở lại Belarus lâu dài

Minh Nhật (theo Eurasiareview) Thứ bảy, ngày 01/07/2023 15:14 PM (GMT+7)
Giờ đây, sau cuộc binh biến thách thức giới lãnh đạo Nga, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn cho Tổng thống Vladimir Putin, ông Prigozhin được cho là đang đứng trước những lựa chọn vô cùng khó khăn để đảm bảo tương lai của mình, theo Eurasiare View.
Bình luận 0
Lý do ông trùm Wagner Prigozhin khó ở lại Belarus lâu dài - Ảnh 1.

Ông trùm Wagner Prigozhin. Ảnh IT

Bốn ngày sau khi đội quân Wagner của ông Prigozhin tiến về Moscow, sau đó rút lui theo một thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko làm trung gian, tung tích của ông Prigozhin vẫn chưa rõ ràng.

Mặc dù Tổng thống Lukashenka cho biết ông Prigozhin đang ở Belarus vào ngày 27/6 nhưng vẫn chưa có xác nhận độc lập nào về điều đó, Eurasiare View cho biết.

“Theo nguyên tắc chung, Tổng thống Putin sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ phản bội. Nếu tôi là Prigozhin, tôi sẽ liên tục cảnh giác. Belarus sẽ không phải là nơi an toàn nhất”, Thomas Graham, người từng là cố vấn về Nga trong Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng vào giữa những năm 2000 bình luận.

Nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko vốn được xem là là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin. Các điệp viên Nga được cho là có thể dễ dàng xâm nhập vào Belarus.

Nhưng ý định của Điện Kremlin, hoặc của các cơ quan tình báo Nga - nơi mà Prigozhin được cho là có đồng minh và người ủng hộ - vẫn chưa rõ ràng.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga, được gọi là FSB, cho biết vào ngày 27/6 rằng họ sẽ hủy bỏ các cáo buộc hình sự về "cuộc binh biến có vũ trang" đối với các thành viên Wagner và bản thân Prigozhin.

Tuy nhiên, ông Prigozhin đã không được nhìn thấy kể từ tối ngày 24/6, khi những người ủng hộ chụp ảnh ông trùm Wagner tạo dáng bên cạnh xe ô tô trước khi rời thành phố Rostov-on-Don.

Ông Prigozhin đã đăng một tin nhắn âm thanh lên kênh Telegram của mình vào ngày 26/6 nói rằng Tổng thống Lukashenko đã liên hệ “để tìm giải pháp cho phép nhóm Wagner tiếp tục thực hiện công việc của mình một cách hợp pháp" nhưng không cho biết nơi ở của mình.

Ông Lukashenko, một ngày sau đó nói chuyện với các sĩ quan quân đội Belarus ở Minsk tuyên bố rằng Prigozhin đã đến nước này.

“Điều cuối cùng Prigozhin muốn làm là đến Belarus và từ bỏ quyền kiểm soát Wagner sao? Tôi không chắc đây là điều thực sự sẽ diễn ra", Dmitri Alperovitch, một chuyên gia về Nga và là chủ tịch của Silverado Policy Accelerator, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington bình luận.

Ngay cả khi sự hiện diện của ông Prigozhin ở Belarus được xác nhận, thì câu hỏi lớn hơn là liệu ông trùm này sẽ ở lại đây lâu dài hay sẽ chuyển đến một quốc gia khác - ví dụ, đến một trong số các quốc gia châu Phi nơi các công ty và binh lính của ông đang hoạt động trong nhiều năm.

Olga Romanova, một nhà bình luận chính trị và cựu nhà báo người Nga hoài nghi về việc ông Prigozhin sẽ ở lại Belarus vì những lo ngại về an ninh.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ (rời Belarus) một cách rất lặng lẽ và sẽ đột ngột xuất hiện ở đâu đó tại châu Phi, nếu ông ấy còn xuất hiện", Romanova nói với Current Time.

Tuy nhiên, làm thế nào ông Prigozhin đến được châu Phi là một câu hỏi khác. Mỹ đã trừng phạt tổ chức lính đánh thuê Nga, cũng như một loạt các công ty và cá nhân có liên quan, vì đã “can thiệp và gây bất ổn cho các quốc gia ở Châu Phi"

Bản thân ông Prigozhin đã bị Mỹ truy tố vào năm 2018 với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hai năm trước đó. Điều đó sẽ khiến ông ấy gặp khó khăn khi bay tới châu Phi, ngay cả trên máy bay riêng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem