Belarus
-
Belarus có thể triển khai tới 8.000 lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner trên lãnh thổ của mình, nhưng lực lượng quốc phòng Ukraine nhận thức được khả năng này và mối đe dọa có thể có, đồng thời sẵn sàng đáp trả tương ứng.
-
Giờ đây, sau cuộc binh biến thách thức giới lãnh đạo Nga, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn cho Tổng thống Vladimir Putin, ông Prigozhin được cho là đang đứng trước những lựa chọn vô cùng khó khăn để đảm bảo tương lai của mình, theo Eurasiare View.
-
Andriy Demchenko, phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ Biên giới Nhà nước, cho biết trên truyền hình quốc gia vào ngày 22/6 rằng, số lượng binh sĩ Nga đồn trú tại Belarus đã tăng nhẹ, với khoảng 1.500 binh sĩ còn lại ở nước này.
-
Quân đội Ukraine đã triển khai một lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus và định kỳ vẫn thử thăm dò khả năng phòng thủ của liên minh Nga - Belarus.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng "có những điều kiện tiên quyết tuyệt vời để kết thúc chiến tranh ở Ukraine".
-
Nhóm giám sát Belaruski Gayun phát hiện Belarus đang xây dựng các công sự chống tăng gần biên giới với Ukraine, tờ Meduza có trụ sở ở Latvia đưa tin.
-
Hôm 28/3, Belarus xác nhận sẽ tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, nói rằng quyết định này là một phản ứng đối với nhiều năm áp lực từ phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và việc các quốc gia thành viên NATO xây dựng quân đội gần biên giới Belarus.
-
Belarus cho biết các nhóm quân đội Ukraine tập trung đông đảo ở biên giới, gây nguy hiểm cho an ninh của nước này, theo Reuters.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Belarus tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine sẽ khiến nước này trở thành "đồng phạm của Nga và trong tương lai là đối tượng của tổn thất, tòa án và bồi thường", đồng thời gọi việc Belarus tham chiến là một "sai lầm lớn".
-
Tổng thống Alexander Lukashenko hôm thứ Năm 16/2 cho biết, Belarus sẽ chỉ tham gia cuộc tấn công ở Ukraine cùng Nga nếu bị quân đội Kiev tấn công nước này trước, Moscow Times đưa tin.