Bến Tre: Chính thức phê duyệt kế hoạch di dời chợ Cầu Bà Mụ cũ vào KĐT Phố chợ Phú Khương

Nguyên Linh Thứ ba, ngày 03/01/2023 11:29 AM (GMT+7)
UBND thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa phê duyệt Kế hoạch khai thác và tổ chức di dời bố trí, sắp xếp lại các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Bà Mụ vào chợ Lạc Hồng (tại Khu đô thị Phố chợ Phú Khương). Theo đó, thời gian di dời sẽ được tiến hành từ ngày 7/2/2023 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão).
Bình luận 0
Bến Tre: Chính thức phê duyệt kế hoạch di dời chợ Cầu Bà Mụ cũ vào KĐT Phố chợ Phú Khương - Ảnh 1.

Chợ Lạc Hồng (khu đô thị Phố chợ Phú Khương sẵn sàng đón các tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán.

Di dời từ ngày 7/2/2023

Kế hoạch di dời chợ Bà Mụ cũ của UBND TP Bến Tre được thực hiện dựa trên Tờ trình số 573/TTr-QLC ngày 11/11/2022 của Ban Quản lý chợ thành phố Bến Tre về phê duyệt kế hoạch khai thác và tổ chức di dời bố trí, sắp xếp lại các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Bà Mụ vào chợ Lạc Hồng thuộc dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương- dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc (Tập đoàn Tây Bắc) làm chủ đầu tư xây dựng.

Trên cơ sở đó, tại công văn số 7525/UBND-KT ngày 27/12/2022, UBND TP Bến Tre thống nhất thời gian di dời chợ Cầu Bà Mụ cũ bắt đầu từ ngày 07/2/2023 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão). Đồng thời, lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, giao Ban Quản lý chợ thành phố trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả. Giao Ban Quản lý chợ thành phố tổ chức lấy ý kiến tiểu thương trước khi di dời chợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó ngày 27/7/2022, UBND thành phố Bến Tre đã có quyết định số 3331/QĐ - UBND về việc đặt tên Chợ Lạc Hồng cho Tổ hợp Chợ - thương mại dịch vụ tại Khu đô thị Phố Chợ Phú Khương.

Tổ hợp chợ - thương mại dịch vụ mới được xây dựng tại khu đô thị Phố chợ Phú Khương được đánh giá sẽ trở thành trung tâm mua sắm, giao thương sầm uất nhất phường Phú Khương, cũng như thành phố Bến Tre. Ngay từ khi được xây dựng và hoàn thiện hiện, tổ hợp chợ thương mại dịch vụ hiện đại này đã đang góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố Bến Tre.

Trao đổi với PV về kế hoạch di dời sắp tới, chị Nguyễn Thị Phượng- một tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ Cầu Bà Mụ cũ cho biết: "Từ khi Tập đoàn Tây Bắc đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Phố chợ Phú Khương, tôi thấy cảnh quan khu vực này đã thay đổi rất nhiều như chợ mới được xây dựng hiện đại và sạch đẹp với đường xá rộng rãi, cây cối xanh tươi. Rất mong Chợ mới sớm đi vào hoạt động để người dân quanh đây có một nơi kinh doanh buôn bán đảm bảo an toàn và vệ sinh".

Bến Tre: Chính thức phê duyệt kế hoạch di dời chợ Cầu Bà Mụ cũ vào KĐT Phố chợ Phú Khương - Ảnh 2.

Một góc chợ Lạc Hồng mới.

Tiểu thương háo hức mong vào chợ mới

Mong muốn của chị Phượng cũng là mong muốn của nhiều tiểu thương khác đang kinh doanh buôn bán tại chợ Cầu Bà Mụ cũ. Theo phản ánh của các hộ đang kinh doanh ở đây, chợ cũ ngày càng xuống cấp, mất vệ sinh, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về giao thông, trật tự. Vì thế, hầu hết các hộ đều mong muốn Ban Quản lý chợ Lạc Hồng mới sớm hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để các hộ kinh doanh sớm được vào nhận ki-ốt, nơi kinh doanh mới.

Theo Tập đoàn Tây Bắc, với tổng diện tích gần 7.000m2, chợ Lạc Hồng được trang bị hệ thống hiện đại, sạch sẽ, khang trang với 194 gian hàng và 54 ki-ot kiên cố, tạo cơ sở làm ăn buôn bán phát đạt cho bà con tiểu thương.

Ngoài ra, các hạ tầng tiện ích khác như bãi đỗ xe, khu nhà vệ sinh công cộng và khu tập kết rác cũng được xây dựng đảm bảo an toàn, vệ sinh cho chợ. Đại diện Tập đoàn Tây Bắc khẳng định: "Chủ đầu tư dự án Phố Chợ Phú Khương và đơn vị quản lý chợ sẽ hết sức phối hợp hỗ trợ bà con vận chuyển và hoàn thiện gian hàng để nhanh chóng đưa Chợ Lạc Hồng vào hoạt động chính thức".

"Nằm ở trung tâm thành phố Bến Tre, chợ Lạc Hồng mới được xây dựng tại dự án Phố chợ Phú Khương đem đến môi trường giao thương sầm uất, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển. Sở hữu một vị trí bán hàng trong chợ hay một ngôi nhà trong phố chợ, khách hàng vừa được có được vị trí kinh doanh đắc địa, vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống"- Tập đoàn Tây Bắc khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem