Bên trong khu ổ chuột lớn nhất thế giới ở Philippines với 4 triệu người

Đăng Nguyễn - The Sun Chủ nhật, ngày 16/06/2019 00:25 AM (GMT+7)
Đây là những gì diễn ra bên trong khu ổ chuột lớn nhất thế giới ở Philippines, nơi 4 triệu người phải sống trong điều kiện cực khổ, không được hưởng những quyền lợi tối thiểu và trình trạng phạm tội leo thang.
Bình luận 0

img

Khu ổ chuột khổng lồ ở Philippines.

Theo The Sun, các bức ảnh cho thấy phần nào cuộc sống khó khăn của hàng triệu người ở khu ổ chuột, xung quanh toàn là rác thải và đường ống thoát nước.

Khu ổ chuột khổng lồ này nằm cách thủ đô Manila, Philippines, khoảng vài km. Những người sống ở đây hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ cháy vì nắng nóng, trong khi phải đi bới rác kiếm sống với thu nhập chỉ 1,7 USD/ngày (khoảng 40.000 đồng).

img

Nhiều người kiếm sống nhờ rác.

Các bức ảnh gây nhói lòng bao gồm cảnh gia đình ôm nhau khóc ở căn nhà giờ chỉ còn là tro bụi vì đám cháy lớn.

Trong một bức ảnh khác, trẻ em cố gắng trong vô vọng để tìm được thứ gì đó bán được trong đống rác.

Jayaan Cabiog, 37 tuổi, không biết phải làm gì kiếm sống khi bãi rác mà cô thường lui tới đã đóng cửa, sau một vụ sạt lở khiến 300 người chết.

img

Đám cháy thiêu rụi căn nhà ở khu ổ chuột.

Với việc người chồng đang thụ án tù liên quan đến ma túy, Jayaan phải một mình nuôi 3 con nhỏ ở khu ổ chuột cách Manila khoảng 20km.

Điều kiện sống tồi tệ đã khiến cô mất một đứa trẻ khi nó mới lên 4 tuổi. Nhưng Jayaan không còn cách nào khác là tiếp tục đi bới rác kiếm sống.

img

Một người phụ nữ bật khóc ở nơi từng là căn nhà của mình.

Ở một căn nhà nhỏ khác, có tới 18 người cùng chung sống. Có người còn đẻ tới 10 đứa con mà không biết tương lai làm cách nào để có thể nuôi chúng.

Những người sống ở đây cho rằng, các công ty lân cận cố ý thiêu rụi nhà của họ để lấy đất. Một cư dân hiện phải sống cảnh không nhà cửa, với vợ, 4 con và 4 cháu, nói: “Không gì có thể thoát được những ngọn lửa. Chúng lan ra quá nhanh”.

img

Một góc khác ở khu ổ chuột của Philippines.

Có thể nói, khu ổ chuột khổng lồ này là vấn đề mà chính phủ Philippines vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết.

Ấn Độ: “Tỉ phú khu ổ chuột“ với tài sản kếch xù

Từ một cậu bé bỏ nhà “đi bụi” năm 15 tuổi, doanh nhân tài năng Ấn Độ đã xây dựng được công ty trị giá 1,5 tỉ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem