Bến xe miền Đông đìu hiu ngày đầu hoạt động trở lại, khách đến mua vé buộc quay về

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 13/10/2021 16:14 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên bến xe miền Đông thí điểm hoạt động trở lại nhưng đìu hiu vắng khách, nhiều khách đến mua vé buộc phải quay trở về.
Bình luận 0

Phóng viên Dân Việt ghi nhận vào chiều 13/10, nhân viên Bến xe Miền Đông đã đi làm trở lại sau nhiều tháng nghỉ dịch, thế nhưng bến xe vẫn đìu hiu, vắng vẻ. 

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, liên tục có khách ra vào hỏi thăm nhân viên bến xe xem đã có chuyến xe nào chạy hay chưa. 

Bến xe miền Đông đìu hiu vắng khách ngày đầu hoạt động trở lại, khách đến mua vé buộc quay về  - Ảnh 1.

Nhân viên bến xe miền Đông đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, ngày đầu thí điểm hoạt động trở lại tại đây vẫn vắng khách chỉ lác đác 1-2 người đến mua vé rồi về. Ảnh ghi lại chiều 13/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đó một ngày, có đơn vị vận chuyển đã nhận đặt vé xe qua mạng nhưng đến hôm nay phải buộc hủy chuyến vì tỉnh chưa có công văn hỗ trợ cho người dân di chuyển bằng xe khách liên tỉnh. 

Ngoài thông tin về những chuyến xe, nhiều người dân cũng thắc mắc vấn đề liệu khi di chuyển về quê bằng xe khách thì có cần phải cách ly ở tỉnh hay không.

"Tôi thấy thông tin trên báo chí nên sáng xuống đây hỏi thông tin thì biết xe không chạy. Khi hỏi tôi cũng phân vân không biết liệu đi về quê thì có cần phải cách ly không, tôi muốn hỏi là về thì có thể lên liền được không?"- Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (Quê tỉnh Khánh Hoà) cho biết.

Được biết, do TP.HCM vẫn đang chờ sự thống nhất từ các tỉnh, thành về vấn đề cho xe khách chạy liên tỉnh.

Bến xe miền Đông đìu hiu vắng khách ngày đầu hoạt động trở lại, khách đến mua vé buộc quay về  - Ảnh 2.

Khách đến mua vé về quê buộc phải quay trở lại vì do TP.HCM vẫn đang chờ sự thống nhất từ các tỉnh, thành về vấn đề cho xe khách chạy liên tỉnh. Ảnh ghi lại chiều 13/10 tại bến xe miền Đông. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chị Trần Thị Thanh Thảo (Ngụ tại quận 12) cho hay: "Tôi Lên mạng thấy tưởng đâu hôm nay có xe về nên chạy ra Bến xe Miền Đông, định vào phòng vé mà không thấy ai. 4 tháng nay bị mắc kẹt ở đây không về quê được. Sắp tới chỉ mong có xe về quê, mình đã đủ điều kiện để về nhưng không có xe nên phải chờ đợi".

Được biết, theo phương án thử nghiệm tạm thời, các phương tiện vận tải ngoài việc phải đáp ứng đủ các điều kiện vận hành, đảm bảo an toàn theo quy định thì còn phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng chống dịch Covid-19. Tài xế và nhân viên đến làm việc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có thẻ xanh Covid-19, hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong 6 tháng có giấy xác nhận của địa phương.

Bến xe miền Đông đìu hiu vắng khách ngày đầu hoạt động trở lại, khách đến mua vé buộc quay về  - Ảnh 3.

Lâu lâu có 1-2 khách đến hỏi mua vé ở các phòng bán vé. Ảnh ghi lại chiều 13/10 tại bến xe miền Đông. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo ông Tạ Chương Chính - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, các phương tiện vận tải khi đi vào hoạt động phải đảm bảo quy tắc 5K, trang bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn, khẩu trang y tế, giấy kê khai y tế và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

"Đến giờ bến xe đã tiếp nhận các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động, khoảng 13 chuyến xe, chủ yếu về 2 tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk. Bến xe sẽ tiếp tục tiếp nhận các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động về các tỉnh chấp thuận cho về cũng như trở lại TP.HCM. Điều kiện từ TP.HCM về các tỉnh phải đủ bảo tiêm đủ liều vaccine, có thẻ xanh Covid hoặc khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì mới được về các tỉnh" - ông Chính cho hay.

Trong ngày 13/10, chỉ có 2 tuyến từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk hoạt động lại do 2 tỉnh này đã thống nhất phương án đi lại liên tỉnh với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM. Hiện tại Bến xe Miền Đông có hơn 40 doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động trở lại. Dự kiến khi có công văn chấp thuận của các tỉnh, các chuyến xe được hoạt động sẽ tăng lên.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ TP.HCM. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 13 đến hết ngày 20/10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem