Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn phải lọc máu liên tục, vẫn diễn tiến nặng

Bạch Dương Thứ ba, ngày 25/08/2020 17:40 PM (GMT+7)
Chiều 25/8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khỏe của bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn có tốt hơn nhưng vẫn diễn tiến nặng.
Bình luận 0
Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn phải lọc máu liên tục, vẫn diễn tiến nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân vẫn suy hô hấp, lọc máu liên tục và thở máy.

BSCK1 Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân vẫn trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy, lọc máu liên tục, tổn thương thận và vẫn diễn tiến nặng. Đặc biệt, khu vực vị trí vết cắn trên đùi bệnh nhân bị hoại tử nặng, các bác sĩ đã cắt lọc nhưng tình trạng hoại tử vẫn còn, trong thời gian tới, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục cắt lọc các phần mô bị hoại tử.

Trước đó, theo BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nọc độc của rắn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu thấp.

Trước đó, ngày 19/8, bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5m, nặng 4,6kg cắn vào đùi tại vườn mãng cầu ở Tây Ninh. Ngay sau đó, bệnh nhân được gia đình chở đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu với con rắn vẫn quấn quanh cổ tay, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi được sử dụng 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, làm theo y lệnh của bác sĩ, tuy nhiên 2-3 ngày sau sức khỏe bệnh nhân chuyển nặng, suy hô hấp, suy đa cơ quan, hoại tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem