Vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong: Bệnh nhân nữ được xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 17/08/2022 16:56 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong trên địa bàn TP.Thủ Đức, bệnh nhân nữ (19 tuổi) sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xuất viện.
Bình luận 0
Vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong: Bệnh nhân nữ được xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm - Ảnh 1.

Bệnh nhân nữ (19 tuổi) liên quan đến vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong đã xuất viện. Ảnh: BVCC

Chiều 17/8, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, bệnh nhân nữ (19 tuổi) từng bị tổn thương não, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, đã hồi phục xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Theo nguồn tin, bệnh nhân nữ trong nhóm 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc đã ngưng máy thở và rút nội khí quản, tổn thương não hồi phục nhưng để lại một số di chứng. Bệnh nhân hôm nay xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, không yếu liệt.

Trước đó, bệnh nhân vào viện lơ mơ, lay gọi không trả lời, toan chuyển hóa (nhiễm acid máu) nặng, tăng kali máu. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. Sau đó, chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng, nguy hiểm tính mạng.

Những bệnh nhân còn lại đều nhập viện điều trị, tình trạng nhẹ hơn, đã lần lượt xuất viện. Đồng thời, nhóm khác gồm 5 thanh niên ngộ độc methanol, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do uống rượu pha cồn rửa tay, hiện đã hồi phục ra viện.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 6/8, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra trên địa bàn phường Phước Long B làm 2 người tử vong, 6 người khác nguy kịch.

Theo lời kể của bệnh nhân, ngày 4/8, 1 nhóm 8 sinh viên đi nhậu và uống rượu không rõ loại gì tại 1 quán nhậu trên đường Tăng Nhơn Phú B, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức. Sau khi về nhà, 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 người tử vong tại bệnh viện. Riêng 6 người còn lại thì bị chóng mặt, đau bụng, nôn ói… Tất cả đều có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem