Bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria do sốc phản vệ

Thứ năm, ngày 30/08/2012 10:24 AM (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Thu Phong (35 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) được xác định tử vong tại phòng khám Maria do sốc phản vệ khi truyền thuốc.
Bình luận 0

Ngày 29.8, đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận Đống Đa - Hà Nội, cho biết đã nhận được kết luận từ Viện Pháp y Quân đội kết luận về nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Phong (35 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) tại phòng khám Maria là do sốc phản vệ khi truyền thuốc.

Vào ngày 14.7, chị Phong được bác sĩ Trung Quốc cho truyền đường 0,5%, sau đó đốt lộ tuyến tử cung. Do chị Phong bị ngạt mũi, bác sĩ cho chị thở ôxy và tiêm 2 ống Dexame thasame. Khoảng 30 phút sau, chị Phong tỉnh táo nhưng đến gần 22 giờ cùng ngày thì tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang hoàn tất các thủ tục để sớm khởi tố vụ án.

Theo Người Lao Động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem