Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.
Trước vấn đề Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 (tại tỉnh Hà Nam) sau khi khánh thành rơi vào cảnh bỏ hoang, đại diện ban quản lý dự án đã lý giải nguyên nhân.
Sau tai nạn giao thông bị đập ngực xuống đường, bệnh nhân thấy tức ngực, khó thở tuy nhiên lại nghĩ do mình bị "hậu Covid-19" nên đi khám hô hấp hóa ra bị vỡ cơ hoành khiến ruột trồi lên vị trí của phổi.
Thời gian gần đây, dù các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin cảnh báo về các ca ngộ độc ma túy bắt nguồn từ thuốc lá điện tử (TLĐT) nhập lậu, tuy nhiên, việc tuyên truyền có vẻ chưa đủ sức răn đe những người hiếu kỳ, có xu hướng bắt chước và không tìm hiểu rõ thông tin nên rước họa vào thân.
Ngày 19/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ toàn diện tại 4 bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật thuộc Bộ Y tế là Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, K với thời gian thực hiện là 2 năm. Tuy nhiên đến nay chỉ có 2 bệnh viện thực hiện Nghị quyết lại đề xuất xin dừng thí điểm.
Kết quả kiểm tra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế của Bộ Y tế cho thấy, 1 số bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt cũng nan giải vì bất cập trong đấu thầu thuốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam xem xét nội dung báo chí phản ánh về việc BHYT đang “treo” hơn 1.600 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh, để có giải pháp xử lý.
Thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam đã xuất hiện nhiều hình thức "biến tướng" mới của thị trường ma túy. Ngoài các hình thức đóng gói hoặc pha trộn vào thực phẩm chức năng, đồ ăn thức uống… thì gần đây nhất, ma túy còn được trộn vào hoặc núp bóng dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử.