Bệnh viện thiếu thuốc
-
Để giải quyết vấn đề thiếu thuốc tại các bệnh viện, Trung tâm mua sắm tập trung do Sở Y tế TP.HCM đề xuất dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 7, sau khi được UBND TP phê duyệt.
-
Thời gian qua, nhiều người dân tại các địa phương và ngay cả các nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Long An bức xúc gay gắt trước tình trạng các trung tâm y tế, bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân.
-
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã thẳng thắn chỉ rõ 3 nguy cơ lớn của ngành y tế TP.HCM hiện nay: Dịch chồng dịch; thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế; thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập.
-
Làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 30/6, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện thiếu cả thuốc biệt dược, thuốc hiếm lẫn thuốc cấp cứu, thuốc rẻ tiền.
-
Báo cáo sơ bộ cho thấy 28/34 Sở Y tế có tình trạng thiếu thuốc, 12/21 bệnh viện tuyến Trung ương thiếu thuốc. Tình trạng thiếu vật tư y tế cũng diễn ra tương tự.
-
UBND TP.HCM vừa xem xét và phê duyệt đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế và dự kiến trong tháng 7 sẽ triển khai sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.
-
Tối 20/6, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin chính thức về việc thiếu thuốc tại các bệnh viện trong thời gian qua.
-
Trong những ngày này tại nhiều bệnh viện, không khó để thấy cảnh người bệnh sau khi thăm khám BHYT phải… ra ngoài mua thuốc, tự trả tiền và tất nhiên, tất cả những khoản chi này đều không được BHXH thanh toán.
-
Trước thông tin người bệnh đi khám không được nhận thuốc BHYT, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như khẳng định, tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế đều không thiếu thuốc.
-
Ngày 17/6, Bộ Y tế lên tiếng về tình hình thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế ở nhiều cơ sở y tế hiện nay, nhất là thuốc trong danh mục BHYT chi trả nhưng người dân lại phải mua ngoài.