Long An: Bệnh viện thiếu thuốc do tâm lý... sợ đấu thầu, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "nóng"

Trần Đáng Thứ tư, ngày 13/07/2022 13:12 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nhiều người dân tại các địa phương và ngay cả các nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Long An bức xúc gay gắt trước tình trạng các trung tâm y tế, bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân.
Bình luận 0

Tại kỳ họp thứ 6, Khóa X, HĐND tỉnh Long An sáng nay 13/7, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An đã giải trình về việc các trung tâm y tế, bệnh viện thiếu thuốc.

Long An: Tâm lý sợ đấu thầu khiến bệnh viện thiếu thuốc - Ảnh 1.

Bịnh viện thiếu thuốc khiến người dân phải khó khăn tìm mua thuốc tại các cơ sở bán thuốc ngoài bệnh viện. Ảnh: Trần Đáng

Theo ông Phúc, việc các trung tâm y tế, bệnh viện thiếu thuốc là do các cơ sở y tế phải thực hiện theo Thông tư 15 của Bộ Y tế (quy định việc đấu thầu thuốc) là tự tổ chức đấu thầu thuốc.

"Do lần đầu tiên các cơ sở y tế áp dụng đấu thầu nên vấp phải vấn đề năng lực, hồ sơ đấu thầu và phải điều chỉnh liên tục nên chậm trễ. Bên cạnh đó, kết quả đấu thầu tập trung quốc gia về đàm phán giá nên cũng gây thêm chậm trễ", ông Phúc nói.

Ông Phúc lý giải thêm, về công tác đấu thầu thuốc, ngành y tế tỉnh phải tập trung trong thời gian 2020, 2021 để chống dịch Covid-19 nên triển khai công tác đầu thầu thuốc có chậm.

Ông Phúc cho rằng, số thuốc đấu thầu trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 của ngành y tế Long An, vẫn còn sử dụng đến tháng 3/2022. Ngoài ra, một số cơ sở y tế vẫn còn thuốc và có thể điều chuyển thuốc giữa cơ sở này với cơ sở khác.

"Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022, có một số mặt hàng thuốc thiếu. Đặc biệt, thiếu thuốc trong khám chữa bệnh ngoại trú. Hiện, tỷ lệ quy ra tiền thuốc cấp cứu bằng 10% thuốc nội trú, tỷ lệ quy ra tiền thuốc nội trú bằng 50% thuốc ngoại trú. Như vậy, nhu cầu thuốc ngoại trú rất cao. Thị trường khan hiếm chủ yếu là thuốc ngoại trú", ông Phúc nhìn nhận.

Theo ông Phúc, trong đấu thầu thuốc năm 2022, hiện các đơn vị y tế đã chủ động mua sắm một số thuốc khẩn cấp còn thiếu.

Long An: Tâm lý sợ đấu thầu khiến bệnh viện thiếu thuốc - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, giải trình tình trạng bệnh viện thiếu thuốc. Ảnh: Trần Đáng

Dự kiến, đầu tháng 8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An sẽ được cung cấp thuốc, và các cơ sở y tế sẽ có thuốc vào tháng 9 theo kế hoạch thuốc dài hạn của Thông tư 15.

Chốt lại, việc các trung tâm y tế, bệnh viện thiếu thuốc, theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Long An Nguyễn Văn Được là do cơ sở pháp lý đấu thầu thuốc chưa rõ ràng, tâm lý chờ và… sợ đấu thầu thuốc của lãnh đạo ngành y tế.

Ông Được chỉ đạo ngành y tế tỉnh đẩy nhanh việc đấu thầu mua thuốc để đảm bảo thuốc đủ phục vụ người dân "đúng quy định và minh bạch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem