Bệnh viện trung ương huế
-
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, cứu sống bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.
-
Nam bệnh nhân 26 tuổi ở thành phố Huế nhập viện trong tình trạng bị đau dữ dội ở vùng cổ họng, khó thở và sưng đau vùng cổ trái sau khi ăn cháo. Các bác sĩ phát hiện một dị vật là mẫu xương lớn nằm ở thực quản đoạn ngực của bệnh nhân.
-
Bệnh viện Trung ương Huế đã đánh dấu mốc trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam với ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001. Sự kiện này mở đầu cho hành trình hơn 20 năm với trên 2.000 ca ghép mô, tạng. Kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện có tốc độ phát triển vượt bậc và đã tiệm cận với thế giới.
-
Cháu bé 8 tuổi ở Thừa Thiên Huế ngưng tim, tính mạng nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong vỏ chai nước ngọt.
-
Ngày 19/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện vừa tổ chức lễ ra viện cho 2 bệnh nhi tan máu bẩm sinh thứ 3, thứ 4 được ghép tủy đồng loại thành công và bệnh nhi u nguyên bào thần kinh thứ 40 được ghép tủy tự thân thành công.
-
Bệnh viện Trung ương Huế chạy đua với thời gian để đưa trái tim từ người cho chết não tại Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội) về ghép thành công cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
-
Sau lần đến bán thận tại Bệnh viện Trung ương Huế, người đàn ông trở thành “trùm” mua bán bộ phận cơ thể người.
-
Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu cháu bé sơ sinh mắc căn bệnh nguy hiểm bằng kỹ thuật thay máu.
-
Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp, hỗ trợ các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Trung ương Huế vận chuyển an toàn một quả tim được hiến tặng với yêu cầu "cần phải ghép càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt quả tim sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến tạng".
-
Sáng 9/10, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, cơ sở y tế này vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống bệnh nhân vỡ tim nguy kịch nhờ kích hoạt quy trình “báo động đỏ liên viện”.