Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xây dựng gần 7 năm chưa xong: Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo gì?

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 14/07/2024 16:15 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không có nguồn vốn nước ngoài thì sử dụng nguồn vốn trong nước. Thủ tướng đề nghị TP.Cần Thơ chủ động và làm quyết liệt, sớm đưa công trình vào hoạt động.
Bình luận 0

"Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không có nguồn vốn nước ngoài thì sử dụng nguồn vốn trong nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vào sáng nay 14/7.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xây dựng gần 7 năm chưa xong, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo gì?- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói về dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vào sáng nay 14/7. Ảnh: Huỳnh Xây

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không chỉ phục vụ cho bệnh nhân của thành phố mà phục vụ cho cả vùng ĐBSCL. Nếu không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại đây, sẽ gây tốn kém cho người dân trong việc đi lại, ăn uống khi phải đi về TP.HCM điều trị.

Do thời điểm hiện tại không có nguồn vốn từ nước ngoài nên Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.Cần Thơ chủ động và làm quyết liệt để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động.

"Riêng về nguồn vốn thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ trong thời gian tới, Trung ương 1 phần, địa phương 1 phần và kêu gọi sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xây dựng gần 7 năm chưa xong, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo gì?- Ảnh 2.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang tạm ngưng xây dựng. Ảnh: Huỳnh Xây

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm nhưng đến nay, tức gần 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành và đã phải tạm ngưng xây dựng gần 3 năm qua.

Dự án có quy mô 500 giường, với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary tương đương hơn 1.390 tỷ đồng (chiếm 80,66%) và vốn đối ứng của TP.Cần Thơ là hơn 334 tỷ đồng (chiếm 19,34%).

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xây dựng gần 7 năm chưa xong, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo gì?- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không có nguồn vốn nước ngoài thì sử dụng nguồn vốn trong nước. Ảnh: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, từ ngày 11/7/2022, Hiệp định vay của dự án được ký kết (lần 2) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary đã hết hiệu lực. Phía Hungary sau đó cũng đã quyết định không tiếp tục gia hạn hiệp định vay. Do đó, dự án Bệnh viện không thể tiếp tục thi công.

Ngoài ra, dự án còn vướng mắc về hợp đồng thương mại giữa chủ đầu tư dự án là Sở Y tế TP.Cần Thơ và nhà thầu chính Hungary, dẫn đến việc chậm tiến độ.

Trước tình hình trên, đầu tháng 7 vừa qua, TP.Cần Thơ kiến nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bằng nguồn vốn trong nước thay vì tiếp tục sử dụng nguồn vốn ODA của Hungary. Theo đó, tổng nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của dự án là khoảng 300 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem