Béo phì
-
Với thân hình "quá khổ" cao 1m53 nhưng nặng tới 100kg, cô gái luôn sông trong cảm giác mặc cảm, tự ti, căng thẳng, lo âu và thường xuyên mất ngủ, rất cáu gắt.
-
Ngày 2/3, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) đã tổ chức hội thảo về giải pháp mới trong chẩn đoán và điều trị béo phì, "thủ phạm" gây ra hơn 200 bệnh khác nhau như tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường và nhiều bệnh lý khác.
-
Sau cưới 3 năm không có con, anh Trần H (32 tuổi, Hà Nội) đi khám, làm xét nghiệm mới biết thấy "con giống" của anh quá ít. Bác sĩ khuyên anh giảm cân, tập thể dục mới có thể cải thiện tình hình chuyện chăn gối, nâng cao cơ hội có con.
-
Béo phì không chỉ gây ra bất tiện về sinh hoạt, học tập, làm việc mà còn là nguyên nhân dẫn đến 200 bệnh mãn tính nguy hiểm khác như cao huyết áp, đái tháo đường, ung thư...
-
Theo các chuyên gia y tế, béo phì là căn bệnh của thời hiện đại và đang tăng nhanh với tốc độ đáng báo động.
-
Theo bác sĩ, TS. Trần Thị Minh Hạnh, béo phì có thể gây đột quỵ, giảm sinh lý ở cả phụ nữ và nam giới.
-
Người bệnh béo phì có nguy cơ trầm cảm cao hơn người bình thường. Việc được hỗ trợ về mặt tâm lý xuyên suốt quá trình điều trị béo phì sẽ giúp người bệnh vượt qua các trở ngại, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
-
Ngày 31/3, TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, một phụ nữ bị hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân, đã phải cấp cứu.
-
Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM vừa cứu sống nữ bệnh nhân 19 tuổi, nặng 100kg mắc Covid-19 nguy kịch.
-
Béo phì là một bệnh lý có thể gây ra những tác động có hại đến sức khỏe. Việc tăng cân quá mức khiến nguy cơ rối loạn đường huyết tăng cao và dẫn đến bệnh đái tháo đường ở người bệnh béo phì.