BH Media
-
"Việc BH Media nói rằng đã ký kết hợp đồng với một đơn vị khác để sử dụng ca khúc chỉ là cách họ đánh tráo khái niệm", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường khẳng định với Dân Việt.
-
Quốc ca có thể nói là trái tim của cả một dân tộc vì chạm đến phần thiêng liêng sâu thẳm nhất. Một khi ra thế giới với phần bản ghi bị "mất tiếng", có thể nói gì về sự tổn thương lòng tự tôn của quốc gia ấy?
-
"Vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca lần này không hề liên quan đến BH Media" - đại diện công ty này khẳng định.
-
Là một quốc gia có truyền thống yêu bóng đá cùng tinh thần tự tôn dân tộc, tất cả các khán giả của Việt Nam khi theo dõi trận đấu mở màn của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2020 đều tỏ ra bất bình khi nhạc nền quốc ca của Việt Nam bị tắt tiếng bởi lý do vi phạm bản quyền.
-
Theo VCPMC, 76 CD tương ứng 865 tác phẩm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang bị BHMedia sử dụng để xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên YouTube.
-
NSND Thu Hiền đã rất sốc và phẫn nộ khi phát hiện BH Media mạo danh, lập kênh trên YouTube để khai thác các tác phẩm âm nhạc của mình. Ngoài ra, đơn vị này còn tung "gậy bản quyền" đối với những tác phẩm âm nhạc của NSND Thu Hiền.
-
Fanpage chính thức của BH Media Network và kênh YouTube có gần 10 triệu người theo dõi đã phải tắt bình luận. Đơn vị này cũng nhận bão 1 sao trên Google sau khi “nhận vơ” bản quyền trên YouTube với Quốc ca Việt Nam.
-
Cho dù luôn khẳng định BH Media đã ký hợp đồng với Hồ Gươm Audio trong việc phát hành các bản ghi ca khúc "Giấc mơ trưa" (NS Giáng Son) và "Tiến quân ca" (NS Văn Cao) song cho tới giờ, BH Media vẫn chưa đưa ra những giấy tờ này.
-
BH Media khẳng định bản ghi "Tiến quân ca" không bật nút kiếm tiền và để cho người dùng sử dụng miễn phí.
-
Sự việc ca khúc "Tiến quân ca" - tức "Quốc ca" của Việt Nam bị BH Media giữ bản quyền đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.