Bhyt
-
Từ ngày 1/7, người mắc bệnh lao sẽ được cấp thuốc từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần đầu tiên thuốc chống lao được cấp bằng nguồn BHYT trên toàn quốc.
-
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng gia tăng, đồng thời, quyền lợi của người bệnh cũng ngày càng được mở rộng.
-
Thời gian gần đây, BHXH huyện Si Ma Cai đã thay đổi hình thức truyền thông, áp dụng giải pháp hay để đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình đến từng thôn, bản, tổ dân phố.
-
Nhiều người dân ở Đà Bắc (Hòa Bình) đã được chăm sóc sức khỏe rất tốt nhờ chính sách BHYT.
-
Nhờ sự kiên trì vận động của cán bộ BHXH huyện Thanh Ba, thời gian gần đây số người thanh toán BHXH 1 lần trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt.
-
Chi Hội phụ nữ Tổ dân phố 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) triển khai mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT", với 20 thành viên tham gia, bước đầu đạt kết quả tốt.
-
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn khẳng định, Luật Bảo hiểm y tế nên sửa đổi theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, tăng mức đóng, tuy nhiên không nên cào bằng.
-
Ngày 1/6, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022”.
-
Khi người lao động đến rút BHXH 1 lần, các cán bộ BHXH huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã có cách làm hay để thuyết phục người lao động không rút BHXH 1 lần mà chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện.
-
Năm 2021, sự thay đổi của chính sách khiến tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm đột ngột từ 100% xuống còn 12,5%. Tuy nhiên, bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 61,5% (tăng 49%).