Bí ẩn xác ướp "nàng tiên cá" 300 tuổi được thờ cúng tại đền thiêng

Thùy Trang (Theo NextShark) Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:00 AM (GMT+7)
Xác ướp kỳ lạ có phần trên giống người và phần dưới giống cá, tuổi đời 300 năm đã được thờ cúng tại một ngôi đền thiêng ở tỉnh Okayama, Nhật Bản.
Bình luận 0
Bí ẩn xác ướp "nàng tiên cá" 300 tuổi được thờ cúng tại đền thiêng - Ảnh 1.

Xác ướp kỳ dị mình người, đuôi cá được thờ cúng tại đền Enjuin. Ảnh NextShark

Các nhà khoa học Nhật Bản đã bắt đầu điều tra về "xác ướp nàng tiên cá" bí ẩn từ lâu được thờ cúng tại một ngôi đền ở tỉnh Okayama.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Nghệ thuật Kurashiki đang tiến hành phân tích khoa học về xác ướp của biểu tượng bí ẩn để xác định xem chúng thực sự được cấu tạo từ gì.

"Xác ướp nàng tiên cá", có kích thước khoảng 30cm, có phần trên giống người và phần dưới giống như đuôi cá.

Xác ướp 300 tuổi vẫn giữ được móng tay, răng và tóc qua nhiều năm, có vẻ mặt kỳ quái giống như của một đứa trẻ đang la hét.

Linh mục Kozen Kuida ở ngôi đền Enjuin của thành phố Asakuchi đã cẩn thận cất giữ xác ướp trong một chiếc hộp gỗ.  "Chúng tôi đã tôn thờ xác ướp này, hy vọng rằng sẽ giúp giảm bớt đại dịch Covid-19 dù chỉ là một chút", linh mục Kozen Kuida nói với nhật báo Asahi Shimbun. Ông cũng nói rằng, hy vọng dự án nghiên cứu có thể để lại những kỷ lục về khoa học cho thế hệ mai sau.

Theo linh mục Kuida, xác ướp đã được trưng bày cho công chúng xem cách đây khoảng 40 năm, nhưng gần đây nó đã được cất giữ trong két chống cháy để không bị phân hủy.

Một ghi chú bên trong hộp nói rằng sinh vật bí ẩn bị mắc vào lưới đánh cá trên bờ biển tỉnh Tosa (nay là tỉnh Kochi) từ năm 1736 đến năm 1741. Xác ướp đã được chuyển giao cho những người chủ khác sau khi chuyển sang thời đại Minh Trị (1868- 1912) và cuối cùng được đền Enjuin mua lại.

Những phần còn lại sẽ được nghiên cứu từ nhiều khía cạnh học thuật khác nhau. Hiroshi Kinoshita, một thành viên hội đồng 54 tuổi của Hiệp hội Văn hóa Dân gian Okayama, sẽ nghiên cứu xác ướp từ quan điểm nghiên cứu văn hóa dân gian, trong khi Takafumi Kato, một giáo sư cổ sinh vật học 54 tuổi, sẽ tiến hành phân tích hình thái trên phần thân trên của hiện vật. Trong khi đó, một phó giáo sư chuyên về ngư học sẽ nghiên cứu phần thân dưới giống cá, và một phó giáo sư có chuyên môn về sinh học phân tử sẽ phân tích ADN.

Các nhà nghiên cứu sẽ công bố kết quả nghiên cứu của họ vào mùa thu năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem