Bí ẩn xác ướp nàng tiên cá... có đầu khỉ

Thứ năm, ngày 08/03/2012 06:27 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học thuộc bảo tàng Horniman và trường đại học St George (Anh) đã khám phá ra bí ẩn liên quan đến xác ướp nàng tiên cá có đầu khỉ.
Bình luận 0

Một cuộc điều tra do bảo tàng Horniman và trường đại học St George tiến hành cuối cùng đã làm sáng tỏ bí mật về cách tạo ra nàng tiên cá mang đầu khỉ.

img
Xác ướp đầu khỉ.

Nhiều người cho rằng, chính các ngư dân Nhật Bản đã làm ra các xác ướp này. Chúng được mua về để làm bùa may mắn cho các thủy thủ hoặc để các nghệ sĩ xiếc biểu diễn.

Đầu thê kỷ 20, các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những mẫu vật này. Một vài người trong số họ tuyên bố đó là xác ướp của các nàng tiên cá.

Sau này, người ta cho rằng, chúng được làm từ đầu và thân khỉ ghép với đuôi cá, tạo nên tên gọi cá khỉ.

Mãi cho đến tháng 3.2011, việc chụp X quang đã tiết lộ phần thân khỉ thực chất được làm từ giấy bìa - loại giấy được dùng để làm hộp.

Tiến sĩ James Moffat, giảng viên bộ môn tâm lý, cho biết, đội nghiên cứu đã kết hợp các phương pháp bao gồm chụp cắt lớp, sử dụng kính hiển vi, chụp X- quang và in 3D để cuối cùng tìm ra câu trả lời chính xác về cách tạo nên cá khỉ.

Theo Tiền phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem