Bị bắt vì không bán được bảo vật trộm trong Tử Cấm Thành

Thứ hai, ngày 19/03/2012 19:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một nông dân 27 tuổi người Trung Quốc đã bị kết án 13 năm tù vì tội ăn cắp 9 bảo vật làm bằng vàng, đá quý trong Tử Cấm Thành hồi năm ngoái.
Bình luận 0

Ngoài ra, Shi Baikui, 27 tuổi, còn bị phạt 13.000 Nhân dân tệ, và tước mọi quyền chính trị trong vòng ba năm.

img
Shi Baikui

Phán quyết trên được Tòa án nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc đưa ra vào sáng nay, 19.3.

Shi là một nông dân sống ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Hồi tháng 5.2011, anh này đã đột nhập vào Tử Cấm Thành, trung tâm thủ đô Bắc Kinh, để ăn cắp 9 báu vật bằng vàng và đá quý.

Trong lúc vội vàng bỏ trốn, Shi đã để lại 5 bảo vật phía trong bức tường bao của Tử Cẩm Thành.

Không thể tiêu thụ 4 món đồ còn lại ngay lập tức, Shi đã vứt chúng đi ngay ngày hôm sau.

Shi bị cảnh sát bắt giam tại một quán cà phê internet ở quận Fengtai, Bắc Kinh, chỉ 58 giờ đồng hồ sau vụ trộm.

Tới nay, 6 bảo vật đã tìm lại, trong khi đó, 3 món đồ quý giá còn lại vẫn đang mất tích.

Theo China daily

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem