Bị bỏ quên 7 tiếng, tình trạng bé 3 tuổi ở Bắc Ninh lúc nhập viện thế nào?

Hoà Nguyễn Thứ hai, ngày 16/09/2019 14:00 PM (GMT+7)
Ngày 16/9, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón trẻ trên địa bàn huyện này. Theo nhà chức trách Bắc Ninh, cháu bé bị bỏ quên 7 tiếng, nhập viện với những dấu hiệu nghiêm trọng.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ngày 14/9 đơn vị này đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn và Bệnh viện Sản nhi về sự việc cháu bé Nguyễn Tấn L (SN 2016, Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) học ở trường mầm non Đồ Rê Mí ở Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh bị bỏ quên trong xe ô tô từ 8h đến 15h ngày 13.9.

Theo diễn biến vụ việc, tại Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn, hồi 16h ngày 13.9, Khoa cấp cứu Trung Tâm Y Tế Từ Sơn tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sốt 40 độ C, tim đập nhanh 207 lần/phút, nhịp thở 40 lần/phút. Bệnh nhi đã được cấp cứu tích cực: Thở ô xy , truyền hạ sốt, chườm ấm, bù dịch và dùng các thuốc cấp cứu.

img

Cơ sở mầm non này hiện đã bị đình chỉ sau vụ việc bỏ quên bé 3 tuổi trên xe ô tô suốt 7 tiếng. (Ảnh: Trần Tuấn)

Đến 16h15 phút, cháu L tình trạng đã tốt lên, khóc yếu, nhịp tim 190 chu kì/phút. Cháu bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh điều trị tiếp vào lúc 16h38 phút cùng ngày.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, cháu L nhập viện trong tình trạng li bì, vẫn đang thở oxy, môi kém hồng. Thở đều, nhịp thở bệnh nhi là 40 lần/phút, tim nhịp đều. Bước đầu bệnh viện chẩn đoán bệnh nhi hôn mê và suy hô hấp.

Trước diễn biến này, cháu L đã được các y bác sĩ xử trí cho thở oxy, bù dịch, truyền đường, chống phù não, hạ sốt.

Thời gian điều trị này có lúc cháu L tỉnh hơn, tuy nhiên cũng có lúc ý thức lại kém hơn.

img

Rất may khi bị bỏ quên trên xe, chủ xe đã hạ kính xe và để xe vào bóng râm nên cháu L đã không xảy ra những biến cố đáng tiếc tới tính mạng, tuy nhiên việc bỏ quên trẻ của đơn vị mầm non này đang khiến dư luận thêm phần bức xúc. (Ảnh: Trần Tuấn)

18h ngày 13/9, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô ở Bắc Ninh vẫn li bì, thở đều, thở oxy, mạch bắt rõ, tần số 140 - 150 lần/phút, bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã thống nhất chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại theo thông báo của Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu L đã tạm ổn định, còn sốt, tỉnh nhận biết được.

Về diễn biến điều tra vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, triệu tập người liên quan đến làm việc sau vụ cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô.

Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du đã ra quyết định đình chỉ đối với cơ sở mầm non Đồ Rê Mí, nơi xảy ra vụ việc để quên trẻ 3 tuổi trên xe đưa đón của nhà trường suốt 7 tiếng đồng hồ. Ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ sở mầm non này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015, xe đưa đón học sinh do chính chủ cơ sở mầm non này đảm nhiệm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem