Bị cằn nhằn việc uống rượu, cháu sát hại ông ngoại

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 16/11/2023 16:49 PM (GMT+7)
Bực tức vì bị ông ngoại nói mình hay uống rượu, ham chơi nên A Thiếu đã cầm dao chém ông tử vong.
Bình luận 0

Ngày 16/11, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Thiếu (16 tuổi, trú tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 14/5, sau khi đi uống rượu về thì A Thiếu về nhà ông A Đảnh (ông ngoại của Thiếu ở thôn Roóc Nầm, xã Đăk Nhoong) để ngủ. 

Bị cằn nhằn việc uống rượu, cháu sát hại ông ngoại - Ảnh 1.

Bị cáo A Thiếu tại phiên tòa. Ảnh: V.L

Lúc này, ông A Đảnh đang nằm trên giường ở phòng bếp đã ngồi dậy để nhắc nhở A Thiếu về việc hay uống rượu, ham chơi, không lo làm ăn. 

Sẵn có rượu trong người và bị ông ngoại nói, A Thiếu bực tức nên đã lấy con dao để trong bếp và chém vào đầu làm ông Đảnh tử vong do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, A Thiếu đã đến Công an xã Đăk Nhoong tự thú.

Căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Thiếu 10 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem