Bị can tàng trữ ma túy tử vong

Theo Zing Thứ tư, ngày 03/06/2020 18:41 PM (GMT+7)
Quới kêu đau bụng nên cán bộ quản giáo đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch và bị can tàng trữ ma túy này đã tử vong sau đó.
Bình luận 0

Ngày 3/6, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bị can Phan Minh Quới (24 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy).

Quới là bị can trong vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 27/3, Quới bị cơ quan điều tra khởi tố và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy.

Bị can tàng trữ ma túy tử vong  - Ảnh 1.

Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy. Ảnh: Anh Minh.

9h ngày 30/5, Quới thông báo cho cán bộ quản giáo Nhà tạm giữ rằng bị đau bụng. Bị can được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch… Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị, đến chiều hôm sau thì tử vong.

Cảnh sát đã tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem