Bị chém lìa bàn tay vì cợt nhả với phụ nữ

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 05:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 20 giờ ngày 1.11, tại cổng chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, bị hại là anh Hoàng Văn Tính. Anh này bị chém gần đứt lìa bàn tay trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Qua điều tra, ngày 8.11, cơ quan công an đã bắt Khúc Hồng Hạnh (SN 1990, ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội - có 1 tiền án) và Lương Lê Huy (SN 1992, ở đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Cả hai khai chém anh Tính vì anh này nhắn tin cợt nhả với một người bạn gái của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem