Bị FIFA trừng phạt, ĐT Indonesia có dự AFF Cup 2024?

PV Chủ nhật, ngày 02/04/2023 18:10 PM (GMT+7)
Một số tờ báo Indonesia lo ngại, FIFA không chỉ tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia, mà còn cầm quốc gia này tham gia các sự kiến bóng đá do họ tổ chức. Vậy nếu điều này xảy ra, ĐT Indonesia có được dự AFF Cup 2024?
Bình luận 0

Cách đây 2 ngày, bóng đá Indonesia đã phải nhận cú sốc lớn sau quyết định hủy bỏ tư cách chủ nhà VCK U20 World Cup 2023 từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Lý do là vì chính quyền bang Bali - nơi diễn ra lễ bốc thăm giải đấu, đã từ chối cho đại diện U20 Israel nhập cảnh vì những vấn đề liên quan đến tôn giáo và chính trị. Quyết định từ FIFA trong ngày 29/3 được “ngày đen tối” với nền bóng đá và NHM đất nước xứ Vạn đảo.

Trên thực tế, U20 Indonesia góp mặt ở giải đấu này với tư cách chủ nhà. Nếu FIFA chốt phương án trao quyền đăng cai cho quốc gia không thuộc số 24 đội bóng tham dự, thầy trò HLV Shin Tae-yong nghiễm nhiên trở thành khán giả ở giải đấu trẻ hấp dẫn nhất hành tinh.

Bị FIFA trừng phạt, ĐT Indonesia có dự AFF Cup 2024? - Ảnh 1.

Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Ảnh: PSSI.

Không chỉ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, Indonesia còn có thể đối mặt với những lệnh trừng phạt khác từ FIFA, trong đó có án phạt cấm tham gia các giải đấu do tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này tổ chức. Cụ thể, trong cuộc họp với LĐBĐ Nam Mỹ vào tối qua (30/3), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bóng gió tới việc có thể xem xét các án phạt tiếp theo dành cho bóng đá xứ Vạn đảo vì để chính trị can thiệp vào bóng đá.

"Một quốc gia chủ nhà mới của vòng chung kết (VCK) World Cup U20 sẽ sớm được công bố, thời gian diễn ra giải đấu này sẽ không thay đổi. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng có thể được quyết định trong các cuộc thảo luận tiếp theo. Các thành viên của FIFA sẽ tiếp tục có mặt trong những tháng tới và sẽ làm việc với PSSI, làm việc với chủ tịch PSSI Erick Thohir" - thông báo của FIFA cho hay.

Tờ Liputan6 nhận định, cơn ác mộng cách đây gần 8 năm có thể trở lại với bóng đá Indonesia một lần nữa. Được biết, vào tháng 6/2015, FIFA đã ban lệnh cấm đối với bóng đá Indonesia sau tranh cãi kéo dài giữa chính phủ nước này và PSSI về việc những đội bóng nào được quyền tranh tài ở giải vô địch quốc gia.

Chính phủ Indonesia khi đó đã đình chỉ hoạt động của PSSI sau khi họ phớt lờ yêu cầu ra lệnh cấm thi đấu hai CLB có chủ sở hữu vi phạm những quy định mới của chính phủ. FIFA buộc phải đưa ra án phạt sau nhiều lần cảnh báo để giải quyết tranh cãi nhưng không thành công.

Hậu quả là Indonesia không được tham gia chiến dịch vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Phải 1 năm sau đó, FIFA mới phục hồi tư cách thành viên cho Indonesia.

Trong trường hợp FIFA đưa ra lệnh cấm bóng đá Indonesia tham gia các giải đấu nằm trong hệ thống của họ, các đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo có thể dự AFF Cup 2024 hay các giải khác như SEA Games 32?

Theo một chuyên gia bóng đá trong nước, nếu FIFA ra lệnh cấm bóng đá Indonesia tham gia các giải đấu do họ tổ chức, các đội tuyển quốc gia nước này vẫn có thể tham dự AFF Cup 2024 hay SEA Games 32 sắp tới đây. Lý do là vì bóng đá nam ở SEA Games và AFF Cup đều không phải những giải đấu thuộc hệ thống của FIFA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem