Bị kết luận suy thoái, vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đối diện mức kỷ luật cao nhất?

PVCT Thứ ba, ngày 27/09/2022 09:55 AM (GMT+7)
5 tháng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Ông Tô Anh Dũng là một trong ba thứ trưởng tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay bị vướng vòng lao lý. Trường hợp thứ nhất là ông Trương Quốc Cường, khi đang trên cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế đã bị khởi tố, bắt tạm giam, sau đó bị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng; Thủ tướng Chính phủ kỷ luật buộc thôi việc.

Bị kết luận suy thoái, vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đối diện mức kỷ luật cao nhất? - Ảnh 1.

Bị kết luận suy thoái, vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đối diện với mức kỷ luật cao nhất của Đảng?

Trường hợp thứ hai là ông Phạm Công Tạc, khi đang trên cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông bị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ khỏi Đảng; sau đó bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm liên quan vụ Việt Á.

Trường hợp ông Tô Anh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam (ngày 14/4/2022) khi Cơ quan tố tụng mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các tỉnh, thành phố liên quan.

5 tháng sau, khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận:

Ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid-19 bùng phát; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.

Trường hợp ông Tô Anh Dũng do đã bị khởi tố bị can nên khi bị đưa ra xem xét, kỷ luật, ông sẽ đối diện với hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng là khai trừ.

Theo Quy định số 22-QĐ/TW năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng:

Đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của toà án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiếm toán; không cần quyết định cho đảng viên, cấp uỷ viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem