Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhãn, vải là 2 loại cây ăn quả tuy khác nhau về giống nhưng chúng cùng chung một thời điểm ra hoa và đậu quả. Cây nhãn cũng như cây vải, hoa của chúng thường nở vào tháng 2 hàng năm nhưng cũng có những năm, nhãn, vải ra hoa sớm hơn nửa tháng hoặc chậm hơn nửa tháng.
Nguyên nhân của việc ra hoa sớm hoặc muộn hơn bình thường là do thời tiết thay đổi, chính vì vậy người trồng phải can thiệp bằng biện pháp sinh, hóa học để hoa nở đều, tỉ lệ đậu quả cao.
Song song với việc dùng thuốc để kích thích hoa nhãn, vải nở đều, việc cắt tỉa lá non cũng rất quan trọng. Thời tiết thay đổi làm lộc non ra mạnh, nếu không cắt tỉa thì số quả trên cây sẽ bị giảm đáng kể.
Trong thời kỳ nhãn, vải ra hoa, nếu gặp mưa nhiều thì nước mưa chính là yếu tố gây trở ngại đến quá trình đậu quả của cây.
Khi vải nhãn kết thúc quá trình ra hoa, quả non bắt đầu hình thành, một số quả thường rụng xuống do sâu bệnh hoặc thiếu vi lượng trong quá trình chăm sóc, từ đó gây thất thu, mất mùa cho người trồng.
Ảnh minh họa