Bí mật kiểu ăn mừng bàn thắng của De Bruyne và Lukaku

Phạm Xuân Nguyên Thứ hai, ngày 28/06/2021 15:10 PM (GMT+7)
Bạn chắc đã nhìn thấy kiểu ăn mừng bàn thắng của hai tuyển thủ đội Bỉ là Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Họ nắm tay nhau giơ lên với hai ngón trỏ chìa ra. Kiểu ăn mừng này bắt đầu từ World Cup 2014 khi tuyển Bỉ gặp tuyển Mỹ tại vòng 1/8 (De Bruyne ghi bàn thắng từ quả chuyền của Lukaku ở phút 105).
Bình luận 0

Lập tức một loạt câu hỏi đã nảy ra xoay quanh ý nghĩa bí mật của kiểu ăn mừng này, nhưng De Bruyne nói: "Thường các cầu thủ bóng rổ ở giải NBA hay ăn mừng kiểu đó, nhưng nói thực ra cái nắm tay của họ có ý nghĩa sâu hơn của chúng tôi gấp mười lần. Cử chỉ này của chúng tôi không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nó chỉ là của chúng tôi thôi. Chúng tôi thường làm thế ngay cả khi chơi bóng ở Anh".

Bí mật kiểu ăn mừng bàn thắng của De Bruyne và Lukaku - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku có cách ăn mừng rất đặc biệt.

Đúng vậy: các nhà báo đã nhìn thấy Lukaku và De Bruyne bắt tay nhau trong đường hầm trước trận Everton gặp Man City năm 2006.

De Bruyne nói về ý nghĩa của cử chỉ này như sau: "Bạn biết đấy, nó như tượng trưng cho sự đa dạng trong xã hội chúng tôi – sự đoàn kết mọi người có màu da khác nhau. Điều đó làm cho cái nắm tay của chúng tôi trở nên đẹp đẽ. Xét về mọi việc đang diễn ra trên thế giới thì nó có thể trở thành một thông điệp tốt".

Tinh thần đoàn kết là một chủ đề quan trọng đối với đội tuyển Bỉ. Lukaku nói: "Đội tuyển cố gắng chứng tỏ rằng đất nước chúng tôi có thể trở nên thống nhất bất chấp sự khác biệt về lịch sử và nguồn gốc".

Lukaku nói rằng anh có thể tin tưởng nói mọi chuyện với De Bruyne. Họ gắn bó nhau thời ở "Chelsea" khi gặp khó khăn với huấn luyện viên Mourinho.

De Bruyne và Lukaku thân với nhau năm 2013 khi cùng ở trong đội hình chính của Chelsea. Họ đã biết nhau khi cùng chơi ở giải vô địch Bỉ và đội tuyển trẻ, nhưng chỉ khi đến London thì mới thực sự thân nhau, mặc dù tính cách rất khác nhau: Lukaku thì hướng ngoại, còn Kevin thì khép kín và trầm tĩnh. Dưới thời Mourinho họ gặp khó khăn nên cả hai cần sự giúp đỡ của nhau.

Năm 2014 con đường bóng đá của họ rẽ theo hai ngả: De Bruyne chuyển sang đội bóng Đức Wolfsburg, còn Lukaku đầu quân cho Everton. Nhưng một năm sau Kevin quay lại Anh chơi cho Man City.

Sự cạnh tranh trên sân cỏ không ảnh hưởng đến tình bạn của hai cầu thủ. Ở M.U, Lukaku thường bị chê trách, nhưng De Bruyne bảo vệ bạn: "Mọi người cứ hay chế giễu Romely trên mạng xã hội, nhưng cậu ấy sẽ ghi 20-25 bàn thắng một mùa cho M.U. Cậu ấy ghi nhiều bàn khủng khiếp. Đó là một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới".

Hai chàng cầu thủ có nhiều sở thích chung. Cả hai đều mê văn hóa Mỹ: Los-Angeles, hip-hop, ráp và NBA. Kevin và Romelu thường xem các phim tài liệu nói về những huyền thoại bóng rổ nhà nghề Mỹ.

"Quan hệ của tôi và Kevin rất sâu sắc. Mọi người không phải bao giờ cũng có thể nhận thấy điều đó, nhưng nó là thế thật" - Lukaku vui vẻ cho biết. "Vì sao lại thế? Tôi càng biết Kevin thì càng hiểu ra rằng thực chất cậu ấy là một người châu Phi (bố mẹ Lukaku xuất thân từ nước Cộng hòa Dân chủ Congo). Tôi thấy điều này ở cậu ấy. Cậu ấy nghe nhạc, xử sự giống như chúng tôi, đối xử với gia đình cũng vậy. Tôi có thể thổ lộ với cậu ấy bất cứ chuyện gì mà không sợ mọi người khác sẽ biết. Chúng tôi chia sẻ mọi bí mật với nhau. Tôi biết rằng tôi có thể tin cậy cậu ấy, và cậu ấy tin cậy tôi. Kevin là người bạn tốt nhất của tôi ở đội tuyển".

De Bruyne và Lukaku cho đến nay là bộ đôi hiệu quả nhất của đội tuyển Bỉ. Họ ghi được 13 bàn thắng từ các đường chuyền của nhau (10 do Kevin kiến tạo, 3 do Romelu). Mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt: 8 trong số 13 bàn thắng đó được ghi kể từ World Cup 2018.

Tình bạn của Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku hai ngôi sao sáng của đội tuyển quốc gia đã giúp cho tuyển Bỉ lọt qua vòng bảng Euro 2020 và thắng đội đương kim vô địch Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 để thẳng tiến vào vòng tứ kết. Trận này De Bruyne bị chấn thương phải rời sân và  Lukaku không ghi bàn, nhưng hy vọng kiểu ăn mừng bàn thắng độc đáo của họ sẽ còn được diễn ra ở những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Bỉ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem