Bí mật quân sự: Quân đội mình đồng da sắt sắp xuất hiện

Văn Giang Thứ sáu, ngày 27/09/2019 19:30 PM (GMT+7)
Theo một chuyên gia vũ khí, các binh sĩ robot mình đồng da sắt có thể có mặt trên chiến trường vào năm 2050.
Bình luận 0

img

Các binh sĩ tương lai có thể mặc bộ áo giáp chạy bằng pin và có thể mang vũ khí như súng máy hạng nặng ngày nay được gắn trên xe hoặc giá ba chân, nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm của Quân đội Mỹ Alexander Kott đã dự đoán.

Chuyên gia Alexander Kott đã đưa ra tuyên bố của mình trong một bài báo, trong đó ông cũng dự đoán xe tăng có thể được trang bị pháo đại bác (súng ngắn nòng có thể bắn đạn lên tới khoảng 1800m). Kott cũng dự đoán vào giữa thế kỷ 21, sẽ có những chiếc xe tăng 2 người điều khiển có thể di chuyển ở tốc độ 45 kmh, đặt tối đa mười viên đạn 135mm mỗi phút trên mục tiêu xa tới 5.000 m. 

Chuyên gia cũng đánh giá, nếu đội quân robot ra chiến trường sẽ hạn chế được thương vong và ngược lại gây sát thương nhiều hơn cho đối thủ. 

Bài báo này chưa được quân đội Mỹ xác nhận, mặc dù ông Kott đang thuộc biên chế của quân đội Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem