Bị nã pháo 24 giờ/ ngày, Ukraine phải quyết định "đau đớn" ở thành trì cuối cùng Severodonetsk

Theo VOV Thứ tư, ngày 08/06/2022 21:43 PM (GMT+7)
Thống đốc khu vực Lugansk Serhiy Haidai nhận định, quân đội Ukraine có thể sẽ phải rút khỏi Severodonetsk giữa bối cảnh thành phố này bị nã pháo 24 giờ/ngày.
Bình luận 0
Bị nã pháo 24 giờ/ ngày, Ukraine phải quyết định "đau đớn" ở thành trì cuối cùng Severodonetsk  - Ảnh 1.

Cây cầu nối Sievierodonetsk và Lysychansk bị phá hủy. Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình 1+1, ông Haidai cho biết: "Có thể chúng tôi sẽ phải rút quân để tăng cường củng cố các vị trí mặc dù Ukraine không có kế hoạch đầu hàng". Ông Haidai cũng đánh giá, Nga sẽ tập trung mọi nỗ lực và tiến hành một chiến dịch tấn công lớn nhằm kiểm soát Severodonetsk.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Severodonetsk cho biết tình hình ở đây "vẫn vô cùng khó khăn".

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine để giành quyền kiểm soát Severodonetsk đã leo thang vào tuần trước. Sievierodonetsk và thị trấn lân cận Lyssychansk là những thành trì cuối cùng của Ukraine ở khu vực Lugansk. Nga tuyên bố đã kiểm soát 97% khu vực này.

Sievierodonetsk và Lyssychansk có tầm quan trọng chiến lược bởi khu vực thuộc Donbass này kết nối với các khu vực khác của Ukraine. Đường cao tốc nối Lysychansk với Bakhmut là tuyến đường cung cấp hậu cần cho Ukraine. Kiểm soát được Sievierodonetsk và Lyssychansk sẽ giúp quân đội Nga tiếp cận được biên giới hành chính của khu vực này. 

Từ đây, quân đội Nga có thể tiến công về phía Tây theo hướng Kramatorsk, một trung tâm hành chính khác của Donbass. Kramatorsk là một trong những thành phố công nghiệp lớn cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở Donbass.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem