Bị ném đá, phụ xe buýt đánh chết người

Thứ hai, ngày 02/01/2012 13:26 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 2.1.2012, Công an Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Minh Tài, 23 tuổi, là phụ xe buýt số 60B-002.01, ngụ xã Long Hưng, huyện Long Thành, Đồng Nai, để điều tra về hành vi đánh chết người.
Bình luận 0

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Nhơn Trạch, lúc 13 giờ ngày 1.1.2012, sau khi cùng nhậu tại một địa chỉ ở khu vực đường 25B, thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Nguyễn Văn An và Dương Văn Sơn, đều SN 1966, cùng quê tỉnh Cà Mau (tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) ra đón xe về TP. Biên Hòa.

Trong thời gian An và Sơn đứng ven đường đón xe, đã có 3 xe buýt dừng lại nhưng thấy cả hai đều say rượu nên nhân viên xe buýt không cho đi.

Đến lượt thấy xe buýt biển số 60B-002.01 chạy tới, An và Sơn vẫy đón xe nhưng xe này vẫn không dừng thì hai người này liền lượm đá ném vào xe buýt.

Bực tức do xe bị ném đá, tài xế xe buýt Nguyễn Văn Hương, SN 1965 (ngụ xã Tam Phước, huyện Long Thành) liền cho dừng xe. Lập tức, phụ xe buýt Nguyễn Minh Tài, SN 1988 (ngụ xã Long Hưng, huyện Long Thành) nhảy xuống, dùng tay đánh vào cổ làm An té xuống đất rồi lên xe chạy đi...

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Nhơn Trạch liền đến hiện trường thì phát hiện An đã chết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem