Bí thư, chủ tịch huyện bán đất... nhận khoán

Thứ tư, ngày 11/08/2010 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được UBND tỉnh giao 200ha đất nông nghiệp ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An, Công ty Đồng Tháp 1 “giao khoán” cho hàng chục cán bộ lãnh đạo từ huyện tới tỉnh để họ cho dân thuê lại.
Bình luận 0
img
Một góc khu đất 200ha mà cán bộ huyện Tân Hưng cho nông dân thuê lại tại xã Hưng Thạnh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất 200ha này, các cán bộ nhận khoán đang rao bán cho nhiều người dân ngoài tỉnh. Trong vai người lùng mua đất làm trang trại, chúng tôi được người dân hướng dẫn liên lạc với ông Uông Sĩ Ban – Phó chi cục Thuế huyện Tân Hưng vì ông này chuyên môi giới bán đất nhận khoán.

Ông Ban đồng ý “bán” cho chúng tôi gần 6ha đang đứng tên ông với giá 120 triệu đồng/ha. Một người bạn của ông “mới chuyển về thành phố” cũng đang cần bán đất với giá 140 triệu đồng/ha. Khi chúng tôi cho biết không có hộ khẩu tại địa phương, ông Ban nói “chỉ là chuyện nhỏ” vì chỉ cần có xác nhận tạm trú là công ty sẽ giao khoán vô tư.

Rất nhiều hộ dân do nghĩ rằng sau khi nhận khoán sẽ được canh tác lâu dài nên đã gom góp vốn liếng để “mua” lại quyền nhận khoán của cán bộ với giá từ 70 – 90 triệu đồng/ha mà không hề biết rằng mình chỉ là người nhận khoán lại của người khác.

Cụ thể, hộ bà Nguyễn Thị Quyên, hộ ông Lê Văn Đảm, Lê Văn Tuấn, Lê Văn Mừng, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Văn Thanh… đều có hộ khẩu tại Đồng Tháp và vừa “mua” lại đất do cán bộ bán trong vài năm trở lại đây với giá như đã nêu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng xác nhận, năm 2009 sau khi nhận đất khoán (ông Nghĩa nhận khoán năm 2006, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - PV) của công ty do “sản xuất thua lỗ” nên xin trả lại đất cho Công ty TNHH Đồng Tháp 1 nhưng sang nhượng lại quyền canh tác lô đất 4ha cho vợ chồng ông Văn Văn Manh và bà Trần Thị Hồng với giá 75 triệu đồng/ha.

Sau khi bán đất được giao khoán (không có giấy đỏ), ông Nghĩa dùng tiền này mua hơn 2ha đất và đã có chủ quyền…

Ông Lê Thanh Nghiêm - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Tân Hưng cũng cho biết, do “thua lỗ” nên cho thuê toàn bộ diện tích.

Tương tự, nhiều lô đất trước đây ông Vũ Ngọc Bần – Giám đốc Công ty Đồng Tháp 1 giao khoán cho… chính mình và vợ con cũng đã “bán” cho dân. Nhiều cán bộ của công ty cũng dùng chiêu bài nhận đất khoán rồi đem bán kiếm lời.

Về việc hàng loạt cán bộ nhận khoán rồi cho nông dân thuê, ông Bần giải thích: “Do các hộ nhận khoán… khó khăn về tài chính nên “hợp tác sản xuất” với nông dân chứ không phải cho thuê!”. Trong khi đó, ông Lê Thanh Nghiêm thừa nhận có 3ha đất trong nông trường (đã chuyển sang tên vợ là Nguyễn Thị Luyến) và đang cho thuê vì không có người sản xuất.

Việc nhiều lô đất đang bị sang tay bán vô tội vạ với giá cả trăm triệu đồng/ha, ông Bần khẳng định là không có. Có chăng chỉ là người sau trả cho người trước “công khai phá”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, biểu giá công khai vỡ đất hoang do UBND tỉnh Long An ban hành chỉ trên dưới 12 triệu đồng/ha.

* Theo Sở NN&PTNT tỉnh Long An, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Cục phó Cục HTX và Phát triển kinh tế nông thôn Lê Văn Quang cùng các cán bộ của Cục này đã đến Long An để kiểm tra những thông tin trong thư kêu cứu mà bà Phan Thị Phới gửi Bộ trưởng. Sở này đã cung cấp cho đoàn công tác một số văn bản liên quan đến diễn biến vụ việc bà Phới nêu. Hiện vẫn chưa có kết luận gì về chuyến công tác này.

* UBND tỉnh Long An cho biết, đang chỉ đạo các ban ngành liên quan rà soát lại toàn bộ vụ việc xảy ra ở Công ty Đồng Tháp 1. Liên quan việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện tham gia nhận đất và "bán đất" trái luật, ông Trương Quang Phục - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, rất quan tâm đến vụ việc và đang tiến hành kiểm tra thông tin để xử lý cán bộ sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem