Bí thư Huyện ủy Phù Cát: “Công tác truy vết lẫn lộn, khả năng còn sót lọt F0 ở địa bàn”

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 03/09/2021 19:26 PM (GMT+7)
Bí thư Huyện ủy Phù Cát (Bình Định) Đỗ Văn Ngộ cho rằng, công tác truy vết lẫn lộn giữa F1, F2 nên khả năng sót lọt F0 ở địa bàn vẫn còn, nguy cơ có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, huyện này đang tập trung thực hiện 2 giải pháp trọng tâm để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, khống chế dịch bệnh.
Bình luận 0

Khả năng sót lọt F0 ở địa bàn vẫn còn

Chiều 3/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Bí thư Huyện ủy Phù Cát (Bình Định) Đỗ Văn Ngộ thừa nhận, ban đầu công tác chống dịch tại địa phương này còn nhiều lúng túng, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Việc xét nghiệm ở vùng đỏ có nhiều lý do nên bị chậm tiến độ, gặp khó trong việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát: “Công tác truy vết lẫn lộn, khả năng còn sót lọt F0 ở địa bàn” - Ảnh 1.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống Covid-19 hồi tháng 6/2021. Ảnh: UBND huyện Phù Cát.

Ngày 26/8, huyện Phù Cát xảy ra 2 ổ dịch lớn tại Công ty Delta Galil và Công ty cổ phần xây dựng 105 một cách bất ngờ với số lượng người bị ảnh hưởng rất lớn.

Mặc dù địa phương vào cuộc quyết liệt nhưng khả năng chống chịu, hệ thống y tế rất mỏng nên bị trễ nhịp trong lúc kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là việc truy vết, xét nghiệm và tổ chức cách ly.

Vì vậy, đến hiện tại, chưa thể kiểm soát một cách vững chắc, ngăn chặn cắt đứt chuỗi lây bệnh ở các ổ dịch này.

"Các ca dương tính tại Công ty Delta Galil gặp khó khăn trong việc truy vết. Bởi công ty có nhiều công nhân ở rải rác các xã, việc quản lý, tổ chức sản xuất lỏng lẻo nên đối chiếu lên danh sách tìm công nhân, mất rất nhiều thời gian. Công tác truy vết lẫn lộn giữa F1, F2 khó xác định, đến lúc này chưa dám nói chắc việc truy vết đã thực hiện đến cùng nên khả năng sót lọt F0 ở địa bàn vẫn còn, nguy cơ có thể phát sinh bất cứ lúc nào", ông Ngộ lo ngại.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát: “Công tác truy vết lẫn lộn, khả năng còn sót lọt F0 ở địa bàn” - Ảnh 2.

Nhân viên y tế test nhanh, truy vết dịch bệnh ở khu dân cư tại huyện Phù Cát. Ảnh: UBND huyện Phù Cát.

Hai vấn đề trọng tâm để khống chế dịch bệnh

Theo Bí thư Huyện ủy Phù Cát, chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cấp tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ, nhân lực ngành y tế, công an, quân sự… được tăng cường về địa phương tham gia tuyến đầu, giúp huyện chống dịch.

Với quyết tâm chống dịch, Ban thường vụ Huyện ủy Phù Cát cũng đã có quyết định cứng rắn đối với công tác chỉ đạo, trách nhiệm người đứng đầu.

Minh chứng cụ thể, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tường Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường Nguyễn Kế Sinh, bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 1/9) vì lơ là chống dịch.

Ngoài ra, huyện Phù Cát cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương, những nơi lơ là chủ quan để lây lan dịch bệnh, không khống chế được thì tiếp tục bị xử lý kiên quyết.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát: “Công tác truy vết lẫn lộn, khả năng còn sót lọt F0 ở địa bàn” - Ảnh 3.

Khu vực cách ly đặc biệt tại Trung tâm y tế huyện Phù Cát. Ảnh: Dũ Tuấn.

Huyện Phù Cát đang tập trung thực hiện 2 vấn đề trọng tâm để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

"Chúng tôi thực hiện giãn cách xã hội rất nghiêm ngặt, không để người dân ra đường khi không cần thiết, các chốt kiểm soát cũng phát huy hiệu quả, kiểm soát tốt người ra vào, phục vụ điều tra dịch tễ. Ngoài ra, thực hiện chiến lượt tầm soát diện rộng cả huyện, trong đó đặc biệt tập trung bóc tách F0 ở vùng nguy cơ cao, vùng đỏ tại xã Cát Tường, Cát Tân, Cát Trinh, TT.Ngô Mây. Tầm soát diện rộng, nếu số ca dương tính không nhiều thì cơ bản khống chế được dịch bệnh", ông Ngộ nói.

Hiện tại, huyện Phù Cát đã ghi nhận 244 ca mắc Covid-19, đây đang là địa phương dẫn đầu của tỉnh Bình Định.

Để nắm nguyên nhân và trách nhiệm khi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, trở thành "điểm nóng" của tỉnh Bình Định, phóng viên Dân Việt nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, nhưng vị này không hồi âm.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát: “Công tác truy vết lẫn lộn, khả năng còn sót lọt F0 ở địa bàn” - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bên trái) cùng Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Trung Kiên trong lần kiểm tra công tác chống dịch tại địa bàn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, tại cuộc họp với Thường trực Huyện ủy Phù Cát về công tác chống dịch Covid-19 (chiều 1/9), Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, huyện Phù Cát đang là nơi "trọng điểm" nguy hiểm nhất về dịch Covid-19 của tỉnh này.

Ổ dịch hết sức phức tạp, ngày càng diễn biến xấu hơn, đến mức buộc phải giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn huyện.

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong vòng 7 ngày tới (đến ngày 6/9) là thời gian vàng để dồn toàn lực lượng, huy động hệ thống chính trị của tỉnh tham gia giúp Phù Cát dập dịch, sớm bao vây, khống chế cho được các ổ dịch.

"Huyện thiếu cái gì, tỉnh sẽ hỗ trợ, đáp ứng ngay. Nếu trong vòng 7 ngày tới, địa phương không dập được dịch Covid-19 thì Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các xã phải chịu trách nhiệm trước huyện", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem