Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: "Phải biến nhà trọ thành nhà ở xã hội đàng hoàng cho người dân"

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 12/05/2023 16:56 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói rằng không thể để công nhân ở trọ mà phải biến nhà trọ thành nhà ở xã hội đàng hoàng cho người dân.
Bình luận 0

Đồng Nai quan tâm nhà ở xã hội cho công nhân

Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất - nhập khẩu cùng những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai: "Phải biến nhà trọ thành nhà ở xã hội đàng hoàng cho người dân" - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Báo cáo trước đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai trong 4 tháng đầu năm tăng trưởng nhẹ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý I đạt hơn 54.600 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai đạt trên 19.800 tỷ đồng, đạt 32% dự toán. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ở Đồng Nai vẫn gặp khó khăn do thiếu đơn hàng. Các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng so với cùng kỳ nhưng tăng chậm. Lao động việc làm vẫn chưa có nhiều khả quan. 

Trước những khó khăn trên, Đồng Nai đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ các giải pháp tháo gỡ về đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chuyển nhượng dự án bất động sản. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mong muốn đoàn công tác quan tâm hỗ trợ trên các lĩnh vực về nhà ở xã hội, phát triển công nghiệp và quy hoạch tại địa phương. 

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai: "Phải biến nhà trọ thành nhà ở xã hội đàng hoàng cho người dân" - Ảnh 2.

Một khu nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Lĩnh nhấn mạnh, hiện Đồng Nai đã có 1,2 triệu người dân nhập cư và trong số này, khoảng 600.000 công nhân đang phải ở trọ. Đợt dịch Covid-19 vừa qua những người ở trọ gặp nhiều khó khăn, đời sống thiếu thốn... 

Vì vậy, thời gian qua Đồng Nai rất quan tâm đến nhu cầu nhà ở cho người dân nhất là công nhân. Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có 10.000 căn nhà ở xã hội và sau đó tăng lên số lượng 30.000 căn nhà ở xã hội. "Muốn có nhà ở cho lao động có thu nhập thấp cần phải có cơ chế để thu hút nguồn lực xã hội của các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển từ đầu tư nhà ở thương mại cao cấp sang đầu tư nhà ở xã hội. Muốn địa phương phát triển bền vững, không thể để công nhân ở trọ mà phải biến nhà trọ thành nhà ở xã hội đàng hoàng cho người dân”, ông Lĩnh nhấn mạnh. 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tăng trưởng 4 tháng đầu năm và đầu tư công của tỉnh thấp so với các năm trước. Trong khi đó, Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, tỉnh tăng trưởng thấp kéo theo cả nước khó khăn chung. 

Vì vậy, Đồng Nai cần rà soát những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ sớm đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ông Nghị cũng cho biết đoàn công tác sẽ tổng hợp những kiến nghị của Đồng Nai để đề xuất lên Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem