Bị tố đưa binh sĩ đến bảo vệ Tổng thống Venezuela, Nga nói gì?

Đăng Nguyễn - Rferl Thứ hai, ngày 28/01/2019 13:25 PM (GMT+7)
Điện Kremlin mới đây đã lên tiếng về thông tin 400 lính đánh thuê đáp chuyến bay từ Nga đến Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng ở quốc gia Nam Mỹ leo thang.
Bình luận 0

img

Lính đánh thuê Nga tham chiến ở Syria dù Nga không chính thức xác nhận.

Theo Rferl, truyền thông nước ngoài tuần qua đưa tin rằng Nga đã điều binh sĩ đến Venezuela dưới dạng lính đánh thuê để bảo vệ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Cụ thể, 400 tay súng đã đáp máy bay từ Nga đến Venezuela theo hợp đồng giữa Nga với các nhà thầu quân sự tư nhân.

Hôm 27.1, khi được hỏi liệu có phải Moscow đã cử 400 tay súng tới Venezuela hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tất nhiên là không". Đại sứ Nga tại Caracas cũng lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Trước đó, ông Peskov tỏ ra khá thận trọng khi nói rằng “Điện Kremlin không có các thông tin này”.

Truyền thông nước ngoài cho rằng, 400 lính đánh thuê Nga đến Venezuela thuộc tổ chức Wagner. Đây là tổ chức chuyên cung cấp lính đánh thuê tham gia chiến đấu ở Syria, Ukraine, châu Phi.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Nguồn tin còn nói các lính đánh thuê này đáp chuyến bay RA-96019 khởi hành từ Moscow vào ngày 19.1. Nhóm lính đánh thuê quá cảnh ở Senegal và sau đó là Paraguay rồi hướng đến Venezuela. Thiết bị phát tín hiệu của máy bay cũng đột nhiên bị tắt không lý do.

Nguồn tin nói, máy bay đã hạ cánh hai lần, rất có thể là tại Havana, Cuba và Caracas, Venezuela. Chỉ khi trở về Moscow, chiếc IL-96 mới bật lại thiết bị phát tín hiệu.

400 lính đánh thuê Nga được cho là đến Caracas sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tuyên bố là Tổng thống lâm thời.

Hôm 26.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận Juan Guaido, dù rằng hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ phủ quyết.

Dưới thời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ước tính 3 triệu người đã sang lánh nạn ở các quốc gia láng giềng vì tình trạng thiếu lương thực, thuốc men.

Đội quân 50 vạn người quyết bảo vệ Tổng thống Veneuzela đến cùng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nhưng chưa đến mức thảm họa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem