Bị Trung Quốc từ chối mua, Đài Loan kêu gọi người dân ăn nhiều dứa giúp nông dân

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 28/02/2021 15:09 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi người dân Đài Loan ăn nhiều dứa hơn để giải cứu dứa giúp nông dân sau khi Trung Quốc từ chối nhập trái cây từ hòn đảo.
Bình luận 0
Bị Trung Quốc từ chối mua, Đài Loan kêu gọi người dân ăn nhiều dứa để giúp nông dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi người dân ăn nhiều dứa hơn để giúp nông dân.

Theo Asia One, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập trái cây từ Đài Loan. Theo đó, Bắc Kinh cho biết bắt đầu từ tháng 3 này, họ sẽ tạm ngừng nhập khẩu dứa từ Đài Loan với lý do lo ngại “các sinh vật có hại” từ Đài Loan có thể đi kèm với trái cây lây lan sang Trung Quốc, đe dọa nền nông nghiệp của đại lục.

Động thái của Bắc Kinh đã khiến lãnh đạo Đài Loan phẫn nộ. Bà Thái Anh Văn tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook rằng, tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản của hòn đảo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

“Trung Quốc đã gửi một thông báo kiểu phục kích, đơn phương đình chỉ nhập khẩu dứa Đài Loan. Đây rõ ràng không phải là một quyết định thương mại bình thường. Để giúp đỡ những người nông dân, chúng ta hãy cùng nhau ăn dứa!”, bà Thái kêu gọi người dân giải cứu dứa.

Bị Trung Quốc từ chối mua, Đài Loan kêu gọi người dân ăn nhiều dứa để giúp nông dân - Ảnh 2.

Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền ở Đài Loan cho biết bên cạnh “việc đe dọa quân sự” liên tục, Bắc Kinh cũng đang sử dụng lệnh cấm nhập khẩu để gây áp lực kinh tế đối với Đài Loan. Đài Bắc vốn coi Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu bất chấp căng thẳng chính trị.

“Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng việc xuất khẩu nông sản như một mối đe dọa chính trị”, DPP cho biết trong một tuyên bố.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một vùng lãnh thổ đang chờ thống nhất với đại lục và sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu cần thiết. 

Trong những tuần qua, Bắc Kinh đã liên tục có hành vi xâm nhập không phận ở góc tây nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Cuối tuần trước, hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc đã tiến hành tập trận gần Đài Loan. Đài Loan đã xuất khẩu khoảng 46.000 tấn dứa vào năm ngoái và hơn 90% trong số đó được bán cho Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem