Bị trung vệ ĐT Việt Nam "đá xoáy", báo Trung Quốc phản ứng mạnh

Thứ tư, ngày 04/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
Trước phát ngôn của trung vệ ĐT Việt Nam, báo chí Trung Quốc tỏ ra khó chịu song cũng thừa nhận điểm yếu của bóng đá nước nhà.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo mới đây đã triệu tập 31 cầu thủ của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có sự xuất hiện của tân binh Trương Văn Thiết.

Đáng chú ý, trung vệ này trong lần trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam đã có những nhận định về những đối thủ của đoàn quân áo đỏ. Trương Văn Thiết đưa ra đánh giá: “Các đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup đều rất mạnh. Thế nhưng lúc này chúng ta đang có được tinh thần và phong độ ổn định.

Chỉ cần toàn đội đoàn kết, thi đấu đúng năng lực của mình thì chúng ta sẽ có được chiến thắng. Theo ý kiến của tôi, ĐT Việt Nam sẽ đánh bại tuyển Trung Quốc. Thậm chí, tôi tin rằng chúng ta sẽ đánh bại đối thủ này trong cả hai lượt trận lượt đi và về".

Bắt nguồn từ nhận định trên, báo chí Trung Quốc đã vin vào đó để bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng nặng nề. Theo đó, trên trang 163.com liên đăng bài bình luận có tiêu đề: "Sự phẫn nộ! Hậu vệ ĐT Việt Nam coi thường ĐT Trung Quốc và nói sẽ lấy 6 điểm trong 2 lần đối đầu".

Bị trung vệ ĐT Việt Nam "đá xoáy", báo Trung Quốc phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Nội dung của bài viết: "Cập nhật tin tức mới nhất cho ĐT Trung Quốc, một thông tin gây khó chịu khi một trung vệ của Việt Nam đã cười nhạo ĐT Trung Quốc. Tuyển thủ này đã tuyên bố Việt Nam có thể đánh bại ĐT Trung Quốc và giành cả 6 điểm ở cả hai lượt trận sân nhà và sân khách.

Chúng tôi cảm thấy tức giận về điều này và chúng tôi tin rằng người hâm mộ Trung Quốc cũng như vậy. Đây là điều khó có thể chấp nhận được".

Tờ báo này bên cạnh đó còn nhắc đến chuyện HLV Park Hang-seo yêu cầu cầu thủ của mình tự chịu trách nhiệm về những phát biểu của mình. Tuy nhiên, yêu cầu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn không thực hiện được.

Vẫn có nhiều cầu thủ Việt Nam tự tin có thể hạ gục Trung Quốc. Người mà tờ báo này nhắm đến không ai khác đó chính là Trương Văn Thiết. Mặc dù phẫn nộ với phát biểu của trung vệ người Việt Nam, nhưng ở phần sau của bài viết, tờ báo này đã thừa nhận hiện trạng đang xảy ra với bóng đá nước nhà.

Trong những năm qua, ĐT bóng đá Trung Quốc thi đấu tệ hại ở châu Á, thậm chí còn để thua đội trẻ của Việt Nam. Chính vì vậy, họ coi sự chế giễu mà cầu thủ Việt Nam nhắc đến cũng không phải là điều quá vô lý.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 5/8 và có gần một tháng để chuẩn bị cho 2 trận gặp ĐT Saudi Arabia trên sân khách (2/9) và ĐT Australia trên sân nhà (7/9).

Theo lịch, ĐT Trung Quốc sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 7/10. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên Đán).


L.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem