Bị vợ gốc Việt cắm sừng, thiên vương Hong Kong sống cô độc ở tuổi u50

Thảo Nguyên (Theo Sina) Thứ bảy, ngày 19/08/2017 19:02 PM (GMT+7)
Thiên vương Hong Kong bỏ trăm triệu đô sắm nhà đẹp, xe sang cho vợ vẫn bị cắm sừng.
Bình luận 0

img

Lạc Cơ Nhi tuyên bố tái hôn sau 5 năm ly hôn với Lê Minh

Lạc Cơ Nhi được biết đến là vợ cũ của Lê Minh, từng được truyền thông Hoa ngữ gọi là “Thiên vương tẩu” (vợ của thiên vương Hong Kong). Cuộc hôn nhân chỉ duy trì 4 năm (2008 – 2012) nhưng đã làm hao tốn nhiều bút mực của báo giới. Sau 5 năm ly hôn, mới đây người mẫu gốc Việt tuyên bố sẽ "đi bước nữa" với bạn trai ngoại quốc và trong danh sách khách mời không có tên Lê Minh.

Hỷ sự của Lạc Cơ Nhi khiến công chúng dồn sự quan tâm đến phản ứng của chồng cũ. Tuy nhiên cho đến hiện tại Lê Minh vẫn lựa chọn im lặng trước những câu hỏi thăm dò của báo giới.

img

Từ khi ly hôn Lê Minh năm 2012, Lạc Cơ Nhi chưa hề có khoảnh khắc cô đơn một mình

Lê Minh là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong một thời, được ca ngợi là một trong “Tứ đại Thiên vương” của làng giải trí, bên cạnh những cái tên đình đám khác như Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành. Tuy nhiên, anh lại có đường tình duyên lận đận nhất khi đã hơn 50 tuổi vẫn phải sống cảnh cô độc, trong khi Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu đã sớm yên bề gia thất, Quách Phú Thành mới kết hôn và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

img

Lê Minh - Lý Gia Hân từng được ví là đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hong Kong

Lê Minh từng trải qua nhiều mối tình ồn ào với các minh tinh như Châu Hải My, Vương Tổ Hiền... Trong đó, ghi dấu ấn nhất là quan hệ với Lý Gia Hân và Thư Kỳ.

Lê Minh, Lý Gia Hân từng được ví là đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hong Kong. Cặp trai tài gái sắc hẹn hò sau khi đóng Nguyên Chấn Hiệp. Tuy nhiên cả hai không thừa nhận điều này.

Tiếp đó, Lê Minh Thư Kỳ khi đóng City of Glass (1998). Chuyện tình bị công chúng phải đối dữ dội khi cho rằng Thư Kỳ hông xứng với Lê Minh vì tài tử có hình ảnh lành mạnh, trong khi Thư Kỳ từng là diễn viên phim cấp ba. Hai người chia tay năm 2005, một phần do áp lực dư luận.

Cuối cùng, năm 2008, Lê Minh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Lạc Cơ Nhi, ca sĩ, người mẫu Hong Kong gốc Việt sinh năm 1980. Lạc Cơ Nhi gia nhập ngành người mẫu ngay từ khi mới 14 tuổi và đến năm 18 tuổi đến Hương cảng phát triển sự nghiệp. Cô từng quay nhiều quảng cáo và cũng từng tham gia diễn xuất. Đặc biệt, Lạc Cơ Nhi rất yêu thích vẽ và thiết kế thời trang. Hiện tại, cô đang theo đuổi công việc kinh doanh thiết kế trang sức.

img

Lạc Cơ Nhi đang lên kế hoạch tái hôn Bali, Indonesia sau khi công việc kinh doanh thiết kế trang sức của cô đi vào ổn định

Sau khi kết hôn, Lê Minh vô cùng chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, Lạc Cơ Nhi lại có vẻ chưa hài lòng với cuộc sống bên cạnh Thiên vương. Cô nhiều lần bị paparazzi bắt gặp lén lút hẹn hò với bạn trai cũ người ngoại quốc trong thời gian chồng đi quay phim. Lê Minh đã từng tha thứ cho Lạc Cơ Nhi nhưng cô vẫn “ngựa quen đường cũ”.

img

Lạc Cơ Nhi bị báo chí bắt gặp lén lút hẹn hò với bạn trai cũ trong thời gian làm vợ Lê Minh

Cuối cùng, hai người chính thức chia tay năm 2012 sau gần 5 năm chung sống. Theo Sina, Lê Minh đã từng không tiếc tiền sắm nhà đẹp xe sang, du thuyền xa xỉ và trang sức cho vợ với tổng trị giá lên tới 750 triệu tệ (khoảng 112 triệu đô la). Đổi lại, thiên vương chỉ nhận được sự phản bội, khiến fan của anh vô cùng bức xúc và không ngừng chỉ trích Lạc Cơ Nhi.

Vợ 4 con vẫn như gái 18 khiến sao ”Thiên long bát bộ” yêu chiều

Dù đã sinh 4 con song bà xã của Trần Hạo Dân vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem