Biden sa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

Sputnik Thứ hai, ngày 22/02/2021 13:30 PM (GMT+7)
Vật cản trong quan hệ giữa Mỹ và Đức là "Dòng chảy phương Bắc – 2", báo Đức Süddeutsche Zeitung nhận xét.
Bình luận 0
Biden sa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó được biết rằng trong cuộc điện đàm với Joe Biden nhân dịp ông nhậm chức Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu vấn đề "Dòng chảy phương Bắc – 2".

Như xác nhận của tác giả bài viết, Biden đã "nhã nhặn trao đổi" với Merkel, "đặt nguy cơ đe doạ sự đồng thuận" giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Báo nhắc về bức thư do hai Thượng nghị sĩ gửi cho Tổng thống Mỹ, trong đó họ kêu gọi không từ bỏ chính sách cứng rắn của ê-kip chính quyền Trump về vấn đề "Dòng chảy phương Bắc-2".  Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ có thể nhượng bộ hay chăng và sẽ nhượng bộ như thế nào, nếu tính đến lập trường kiên quyết của Berlin liên quan đến số phận của đường ống này,  tờ báo lưu ý.

"Tiến thoái lưỡng nan" chính là tình thế mà Biden đang sa vào, tác giả bài viết nhấn mạnh. Đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc – 2" từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi giữa Đức và Hoa Kỳ. Biden và Ngoại trưởng Anthony Blinken từng tỏ rõ là họ quan tâm cải thiện quan hệ với các đồng minh, và trước hết là với Berlin. Tuy nhiên, ví dụ về "Dòng chảy phương Bắc – 2" cho thấy việc "chuyển đổi đòn bẩy" hoá ra rất khó khăn phức tạp trong thực tế,  báo nhận xét.

Theo dữ liệu của báo Handelsblatt, Mỹ đang xem xét phương án thoả hiệp là tạm thời khoá đường ống nếu như việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine bị hạn chế. Tờ báo cho rằng đề xuất như vậy nên do phía Berlin nêu ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem