Biến BRDM-2 của Việt Nam thành robot chiến đấu, tại sao không?

Chủ nhật, ngày 24/09/2017 18:18 PM (GMT+7)
Với công nghệ trong nước hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có thể biến những chiếc xe trinh sát bọc thép BRDM-2 thành phương tiện chiến đấu tự động.
Bình luận 0

img

Xe trinh sát bọc thép BRDM-2 là một trong những phương tiện bọc thép có trong biên chế của quân đội ta, tuy nhiên qua thời gian dài phục vụ dòng xe này đang dần trở nên lỗi thời và không còn đáp ứng được yêu cầu chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Nguồn ảnh: Kiến Thức.

img

Để có thể kéo dài được thời gian phục vụ cũng như cải thiện năng lực chiến đấu trên xe BRDM-2 của Việt Nam, thì nó cần được nâng cấp một cách toàn diện. Và một trong những phương án có thể kể đến đó là biến BRDM-2 thành các phương tiện chiến đấu không người lái. Nguồn ảnh: zonwar.ru.

img

Xét về mặt lý thuyết phương án này khá phù hợp với BRDM-2, khi dòng xe này có thiết kế khá nhỏ khó có thể triển khai thêm các loại vũ khí hạng nặng hay mở rộng khả năng chở quân. Vậy việc tự động hóa khả năng vận hành của BRDM-2 và nâng cấp hệ thống vũ khí tự động là phương án hiện đại hóa có tính ứng dụng nhất đối với BRDM-2 hiện tại. Nguồn ảnh: samoletchik.

img

Trong ảnh là một biến thể nâng cấp tự động hóa hoàn toàn BRDM-2 do Belarus phát triển, biến thể này đã loại bỏ hoàn toàn tháp pháo 14.5mm trên xe và thay vào đó là một tổ hợp vũ khí điều khiển tự động 12.7mm có khả năng nâng lên hạ xuống. Nguồn ảnh: samoletchik.

img

Biến thể nâng cấp BRDM-2 này của Belarus khá phù hợp với nhiệm vụ tuần tra và canh gác ở khu vực biên giới có địa hình phức tạp, với khả năng tác chiến đa nhiệm vừa là phương tiện chiến đấu, vừa là đồn quan sát tiền tiêu. Nguồn ảnh: samoletchik.

img

Với công nghệ quốc phòng trong nước hiện nay quân đội ta hoàn toàn có thể tự nâng cấp BRDM-2 hay các dòng xe bọc thép tương tự theo hướng tự động hóa khả năng chiến đấu hoặc tự hành trong hành quân tác chiến. Nguồn ảnh: QPVN.

img

Quá trình cải tiến, nâng cấp BRDM-2 từ một phương tiện có người lái, sang phương tiện không người lái cũng sẽ là một rào cản lớn đối với quá trình nâng cấp mẫu xe này trong nước. Nhưng không có nghĩa là không làm được. Nguồn ảnh: QĐND.

img

Hiện tại, Việt Nam đã chế tạo và thử nghiệm thành công tổ hợp vũ khí phòng không tự động 12.7mm, do đó ta có thể chủ động sử dụng tổ hợp vũ khí này lên trên biến thể nâng cấp của BRDM-2 thay cho tháp pháo súng máy 14.5mm kiểu cũ. Nguồn ảnh: QĐND.

img

Ngoài khả năng chiến đấu, tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm còn cho phép người điều khiển trinh sát thực địa xung quanh theo thời gian thực nhưng không cần ngồi trong xe, mà có thể cách đó vài km. Nguồn ảnh: QĐND.

img

Một biến thể nâng cấp khác của Georgia dành cho BRDM-2 với tổ hợp vũ khí tự động mang theo súng máy hạng nặng 12.7mm. Nguồn ảnh: delta.gov.ge.

img

Về thiết kế của một chiếc BRDM-2 nguyên mẫu, nó có trọng lượng chỉ 7 tấn với kíp chiến đấu vỏn vẹn 4 người và được trang bị một giáp bảo vệ dày tối đa 10mm. Hệ thống vũ khí chính của dòng xe trinh sát này là một súng máy 14.5mm và môt súng máy đồng trục 7.62mm. Nguồn ảnh: blogspot.com.

Trà Khánh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem